Vỡ Vụn Để Mới Lại

707 views

Vỡ Vụn Để Mới Lại

Nguyễn Thị Thu Thủy

“Lời nhận tội và xưng tội bởi thần trí luôn thể hiện sự tan vỡ cõi lòng, rúng động cả linh hồn (gương Đa-vít, Thi Thiên 51).” Trích bài giảng Lời Xưng Tội Bởi Lý Trí và Lời Xưng Tội Bởi Thần Trí của người chăn Huỳnh Christian Timothy [1].

Lời nhận tội và xưng tội bởi thần trí luôn thể hiện sự tan vỡ cõi lòng. Điều đó có nghĩa là người phạm tội không chỉ vô cùng đau đớn khi nhận biết mình đã phạm tội với Chúa. Mà còn một lòng quyết tâm muốn hết thảy mọi sự xấu xa, tội lỗi chất chứa trong lòng mình bị đập bỏ, bị tan nát, bị vỡ vụn ra. 

“Của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, ấy là thần trí tan nát. Thiên Chúa ôi! Lòng tan nát, vỡ vụn Ngài sẽ không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17).

Sự đau đớn khi nhận biết mình phạm tội khiến cho người phạm tội chỉ muốn gột sạch, vứt bỏ, và gớm ghiếc những điều xấu xa gian ác mà mình đã phạm. Họ tha thiết mọi thứ ô uế đó không còn dính dấp vào mình, và ao ước:

“Thiên Chúa ôi! Xin sáng tạo trong tôi một lòng trong sạch, và làm mới lại trong tôi một thần trí ngay thẳng.” (Thi Thiên 51:10).

Phải có sự tan nát, vỡ vụn cái cũ, thì mới có thể làm lại cái mới. Thiên Chúa là toàn năng, Ngài làm được mọi sự. Nhưng Ngài chỉ chọn sáng tạo lòng trong sạch và làm mới lại thần trí cho một người hết lòng ăn năn, xưng tội bởi thần trí mà không một lời biện minh cho hành động sai phạm của mình.

Người không vâng lời, lên mình kiêu ngạo, luôn cho rằng mình đúng, còn người chỉ tội mình đang sai, thì chỉ càng chất chứa, xây dựng cho lòng gian ác, xấu xa của mình càng lên cao mà thôi. Khi ấy lòng sẽ càng thêm cứng cỏi càng hơn, khiến cho việc đập bể, làm tan nát lòng xấu xa gian ác càng khó khăn, vất vả.

“Vì sự bội nghịch cũng như tội dùng tà thuật. Sự cố chấp cũng như tội ác và sự thờ lạy thần tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi không cho ngươi làm vua.” (I Sa-mu-ên 15:23).

Chỉ khi nào người phạm tội hạ mình, chấp nhận rằng mình đã phạm tội, xưng gian ác mình trước Chúa và đừng tìm bất kỳ một lý do nào để bao biện cho hành động của mình; thì lúc đó lòng mới có thể tan nát, vỡ vụn trước Chúa được. Thiên Chúa toàn năng Ngài còn không biết rõ sao? Lý do nào có thể trình bày trước Chúa cho sự phạm tội của mình?

Cái giá phải trả đắt nhất cho người chọn nhận tội và xưng tội bởi lý trí là không được Chúa sáng tạo một lòng trong sạch, và không được Chúa làm mới lại một thần trí ngay thẳng. Chúa có thể nào lại ban phước cho một người với một tấm lòng không trong sạch và một thần trí không ngay thẳng?

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thu Thủy
07/12/2021

[1] https://timhieutinlanh.com/nyttn-loi-xung-toi-boi-ly-tri-va-loi-xung-toi-boi-than-tri/