Hỏi & Đáp: Về Sự Xin Được Ghi Tên Trong Sách Sự Sống

2,299 views

HỎI:

Lời cầu xin cho một người được ghi tên vào sách sự sống có hợp lý hay không?

ĐÁP:

Theo ý nghĩa của các câu Thánh Kinh dưới đây:

  • Thi Thiên 69:28 Nguyện chúng nó bị xóa khỏi Sách Sự Sống, không được ghi chung với những người công bình.
  • Khải Huyền 3:5 Người nào thắng sẽ được mặc áo trắng. Ta sẽ không xóa tên của người ấy khỏi Sách Sự Sống và sẽ xưng danh người trước mặt Cha Ta, cùng trước mặt các thiên sứ của Ngài.
  • Khải Huyền 13:8 Tất cả cư dân trên đất – mà từ khi lập nền thế gian, tên chúng đã không được ghi trong Sách Sự Sống của Chiên Con đã bị giết – sẽ thờ phượng nó. [Khải Huyền 17:8]
  • Khải Huyền 17:8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không còn, và sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Cư dân trên đất – những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian – sẽ trầm trồ khi nhìn thấy con thú trước có, hiện nay không còn, và sau sẽ đến. [Khải Huyền 13:8]
  • Khải Huyền 20:12 Tôi thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Có những sách mở ra. Lại có một sách khác là Sách Sự Sống được mở ra. Những kẻ chết bị phán xét tùy theo những việc họ đã làm và đã được ghi lại trong những sách ấy.
  • Khải Huyền 20:15 Bất cứ kẻ nào không tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì bị ném vào hồ lửa.
  • Khải Huyền 21:27 Bất cứ kẻ nào ô uế, hoặc làm điều gớm ghiếc, hoặc nói dối sẽ không được vào đó. nhưng chỉ có những ai đã được ghi {tên} trong Sách Sự Sống của Chiên Con.

Thì chúng ta có thể hiểu như sau:

  • Có những người tên đã được ghi trong Sách Sự Sống, nhưng về sau tên bị xóa đi.
  • Ai trung tín với Chúa cho đến chết thì tên sẽ không bị xóa đi trong Sách Sự Sống.
  • Có những người ngay từ khi Thiên Chúa lập nền thế gian (dựng nên trái đất) thì tên họ đã không được ghi trong Sách Sự Sống.
  • Trong ngày phán xét chung cuộc, Sách Sự Sống được mở ra để cho thấy: Có những người chưa bao giờ được ghi tên trong sách ấy, có những người đã được ghi tên nhưng về sau lại bị xóa tên.

Kết luận:

  • Người được ghi tên trong Sách Sự Sống thì đã được ghi ngay từ khi sáng thế, vì Đức Chúa Trời biết trước họ sẽ tin nhận Ngài, chứ không phải chờ cho đến khi họ tin nhận Ngài thì Ngài mới ghi tên họ.
  • Người không được ghi tên trong Sách Sự Sống thì đã không được ghi ngay từ khi sáng thế, vì Đức Chúa Trời biết trước họ sẽ không bao giờ tin nhận Ngài.
  • Người được ghi tên trong Sách Sự Sống rồi sau bị xóa bỏ thì cũng đã được ghi ngay từ khi sáng thế, vì Đức Chúa Trời biết trước họ sẽ tin nhận Ngài, cho đến khi họ lui đi trong đức tin thì khi ấy, tên của họ mới bị xóa đi trong Sách Sự Sống.

Lời cầu xin Chúa ghi tên một người vào trong Sách Sự Sống là lời cầu xin không hợp lý. Vì Chúa đã quyết định về điều ấy rồi. Chúng ta không thể cầu xin điều mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành: Ghi hoặc không ghi tên của một người vào trong Sách Sự Sống.

Chúng ta có thể cầu xin Chúa khoan xóa tên ai đó ra khỏi Sách Sự Sống, hàm ý: ban thêm cho người ấy cơ hội ăn năn.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
12/08/2018