NYTTN: Địa Vị Làm Con và Quan Hệ Cha Con

3,284 views

Địa Vị Làm Con và Quan Hệ Cha Con

Huỳnh Christian Timothy

Trong mối quan hệ cha con của loài người chúng ta nhận biết có những trường hợp nhận làm con nuôi mà cũng có những trường hợp từ bỏ con ruột vì sự ngỗ nghịch của chúng. Khi một người được nhận làm con nuôi thì lập tức người ấy có mối quan hệ cha con với người nhận mình làm con. Khi một người bị cha từ bỏ thì người ấy mất đi địa vị làm con lẫn mối quan hệ cha con với cha của mình. Địa vị làm con dẫn đến quan hệ cha con. Không thể có quan hệ cha con nếu không có địa vị làm con.

Mối quan hệ cha con là nền tảng cho sự tương giao giữa cha với con cùng với tất cả những quyền lợi cha ban cho con và những bổn phận con phải có đối với cha.

Tương tự như vậy là địa vị làm con Đức Chúa Trời của những người tin nhận Chúa và mối quan hệ cha con giữa Đức Chúa Trời với họ. Đức Chúa Trời dựng nên loài người để làm con của Ngài nhưng sự phạm tội của loài người đã khiến cho mỗi một người được sinh ra trong thế gian đều mất đi quyền làm con Đức Chúa Trời. Qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà loài người có cơ hội được khôi phục địa vị làm con qua sự được Đức Chúa Trời nhận làm con nuôi của Ngài.

Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài” (Ga-la-ti 4:4-5).

Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ, theo ý tốt của Ngài” (Ê-phê-sô 1:5).

Địa vị được làm con nuôi của Đức Chúa Trời dẫn đến mối quan hệ cha con một cách riêng tư giữa mỗi người với Đức Chúa Trời. Mỗi người được tương giao với Ngài, tức là được tự do trò chuyện với Ngài, kêu cầu Ngài, được thừa hưởng cơ nghiệp của Ngài và nhận đủ các thứ ơn thiêng liêng từ nơi Ngài, đồng thời có bổn phận đối với Ngài.

Làm thế nào để thể hiện mối tương giao của một người với Đức Chúa Trời? Đó là mỗi ngày thưa chuyện trực tiếp với Chúa về tất cả mọi điều trong tình cảm, trong cuộc sống, đọc Thánh Kinh và suy ngẫm để nhận biết ý Chúa dành cho mình, cùng những câu trả lời cho mọi nan đề trong cuộc sống. Đức Chúa Trời đáp lời con dân Ngài của Ngài trước hết qua Lời của Ngài trong Thánh Kinh, kế tiếp là tiếng phán trực tiếp bên tai, trong tai hoặc trong tâm thần của con dân Ngài [1].

Bổn phận của loài người trong địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời là: giữ lòng tin Đức Chúa Jesus và giữ các điều răn của Đức Chúa Trời (Khải Huyền 14:12).

Khi một người đang ở trong địa vị con nuôi của Đức Chúa Trời mà không còn giữ lòng tin nơi Đức Chúa Jesus hoặc không còn vâng giữ bất cứ một điều răn nào của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 2:10) thì mối quan hệ cha con giữa Đức Chúa Trời và người ấy có vấn đề.

Điều gì sẽ xảy ra khi con nuôi của Đức Chúa Trời không làm tròn bổn phận của mình đối với Đức Chúa Trời? Trước hết, Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt người ấy để người ấy biết lỗi và ăn năn:

“Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình, thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán, thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian” (I Cô-rinh-tô 11:31-32).

“Những kẻ Ta yêu thì Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, hãy sốt sắng và cải hối” (Khải Huyền 3:19).

Nếu sau khi bị Đức Chúa Trời sửa phạt mà vẫn không ăn năn, không xưng tội, không từ bỏ tội thì người đang ở trong địa vị con nuôi của Đức Chúa Trời sẽ bị chính Đức Chúa Trời “chặt bỏ” (Rô-ma 11:22); và số phận của họ sẽ là bị đốt cháy đời đời trong hỏa ngục:

“Vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).

Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận tội lỗi. Tội lỗi tức là sự trái luật pháp của Đức Chúa Trời (I Giăng 3:4). Đức Chúa Trời đã hình phạt Con Một yêu dấu của Ngài vì tội lỗi của nhân loại để những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Con Ngài, được tha tội, được làm cho sạch tội, và được ban cho địa vị làm con nuôi của Ngài. Thì không vì một lý do gì mà Ngài cho phép những con nuôi của Ngài được sống trong tội.

Dĩ nhiên, con dân của Đức Chúa Trời vẫn có những sự lầm lỡ và vấp phạm, làm nghịch lại các điều răn của Ngài, vì thiếu hiểu biết hoặc vì vô ý, thậm chí vì yếu đuối trước sự đòi hỏi bất chính của xác thịt. Những lúc như vậy, Đức Chúa Trời vẫn dùng Lời của Ngài để cáo trách và sửa trị họ (II Ti-mô-thê 3:16-17).

Chính Đức Chúa Jesus Christ đã đồng trải sự yếu đuối của loài người, cho nên, đối với những kẻ đã thuộc về Ngài mà còn phạm tội vì yếu đuối hoặc vì thiếu hiểu biết, thì Ngài thương xót họ, quở trách họ, và kêu gọi họ ăn năn (Khải Huyền 3:19):

“Người đã bị vây trong sự yếu đuối, nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm” (Hê-bơ-rơ 5:2).

Nhưng nếu những kẻ phạm tội vẫn không ăn năn, không từ bỏ tội, cứ tiếp tục sống trong tội, cứ tiếp tục làm ra những sự nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời, thì số phận sau cùng của họ còn xấu hơn là lúc họ chưa tin nhận Chúa (II Phi-e-rơ 2:20). Khi đó, mối quan hệ cha con giữa Đức Chúa Trời với những kẻ phạm tội hoàn toàn chấm dứt; địa vị làm con Đức Chúa Trời của họ hoàn toàn bị mất đi, thay vào đó là địa vị bị rủa sả và địa vị bị hư mất đời đời (Ma-thi-ơ 25:41).

Lạy Cha yêu thương ở trên trời của chúng con. Xin Cha giúp cho chúng con luôn ghi nhớ giá trị quý báu và thiêng liêng của địa vị được làm con nuôi của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho chúng con. Xin Đức Chúa Jesus Christ luôn ban cho chúng con năng lực của chính Ngài để chúng con sống một đời sống đắc thắng tội lỗi. Xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng con hiểu rõ sự cao trọng của Lời Chúa để chúng con hết lòng làm theo, không sai phạm. Không phải làm theo cách máy móc trên bề mặt của chữ viết mà là làm theo trong sự hiểu biết, ưa thích, và hết lòng những lẽ chân thật và mầu nhiệm của Lời Đức Chúa Trời. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
20.5.2013

Ghi Chú

[1] https://www.timhieutinlanh.com/?p=2587

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/view/far4334qo97n8oz/NYTTN_2013-5-20_DiaViLamConVaQuanHeChaCon.pdf

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209