Nguyên Tắc Giảng Tin Lành

4,006 views

Dựa vào Lời Chúa, chúng ta rút ra được nguyên tắc giảng Tin Lành bao gồm bảy điểm, như sau:

1. Giảng Tin Lành cho muôn dân, nghĩa là không phân biệt chủng tộc. Báp-tem cho người tin nhận Tin Lành vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, tức là danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Dạy họ giữ tất cả những gì Chúa đã phán dạy, chứ không dạy những điều Chúa không phán dạy:

“Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh,và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi” (Ma-thi-ơ 28:19-20).

2. Rao giảng từ gần đến xa:

“Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8).

3. Rao giảng bất luận gặp thời hay không gặp thời:

“Hãy giảng Đạo, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhẫn nại mà bẻ trách, sửa trị, kêu gọi, cứ dạy dỗ chẳng thôi” (II Ti-mô-thê 4:2).

4. Nếu có ai từ chối nghe, từ chối nhận Tin Lành thì chúng ta hết trách nhiệm với người ấy, không cần nài nỉ, không cần lấy lòng, không được dụ dỗ hay áp lực để người ta nói lời tin nhận.

“Nếu ai không tiếp đón, không nghe lời các ngươi, khi ra khỏi nhà đó, hay là thành đó, hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi” (Ma-thi-ơ 10:14).

“Nhưng các người Giu-đa xúi giục những đàn bà sang trọng sốt sắng và những người đứng đầu trong thành; gây sự bắt bớ Phao-lô và Ba-na-ba, mà đuổi ra khỏi phần đất mình. Hai người đối cùng họ phủi bụi nơi chân mình, rồi đi đến thành Y-cô-ni” (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:50-51).

5. Không hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa, nhưng nhờ sức Chúa mà chịu khổ về Tin Lành:

“Vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ; nhưng hãy cậy năng lực của Thiên Chúa mà chịu khổ vì Tin Lành” (II Ti-mô-thê 1:18).

6. Khi bị bắt bớ từ nơi này thì trốn qua nơi khác:

“Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia” (Ma-thi-ơ 10:23).

7. Mềm mại, hòa nhã, tôn kính người có thắc mắc về Tin Lành, nhưng không tốn thời gian tranh cãi với người không thật lòng tìm hiểu:

“…Hãy luôn sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, nhưng phải hiền hòa và kính sợ” (I Phi-e-rơ 3:15).

“Này là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt Chúa rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho kẻ nghe mà thôi” (II Ti-mô-thê 2:14).

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
07/10/2014