Thông Báo: Quyết Định Phân Rẽ Với Anh Lê Anh Huy

3,528 views

Kính thưa Hội Thánh.

Kể từ ngày đăng thông báo này, tôi, Huỳnh Christian Timothy, sẽ không còn hợp tác với anh Lê Anh Huy trong bất kỳ mục vụ nào, bởi vì, theo anh Lê Anh Huy: Lâu nay, tôi đi xa khỏi Kinh Thánh và hậu quả của việc này là xé nát Hội Thánh. (Nguyên văn, trong một email đề ngày 17 tháng 9 năm 2010: “lâu nay anh đi xa khỏi Kinh thánh và hậu quả của việc này là xé nát Hội Thánh” ). Anh Lê Anh Huy đã đi đến kết luận như vậy, vì theo anh:

1- Tim Huỳnh chủ trương không vào tiệm VN có tượng để ăn, Huy Lê chủ trương được.
2- TH chủ trương không mua, làm, trử, v.v., tượng trang trí, HL cho làm vậy được.
3- TH chủ trương tuân giữ ngày Thứ Bảy (Sa-bát), HL chủ trương tùy Cơ-đốc nhân.
4- Huy Lê không biết Tim Huỳnh chủ trương như thế nào, chứ Huy Lê chủ trương không nên qui chụp ai (trong đó có AT/NT) là tà đạo, quyền năng đến từ ma quỉ, v.v.
(trích nguyên văn từ email).

Vì lời khẳng định trên đây của anh Lê Anh Huy mà tôi phải đi đến quyết định phân rẽ này. “Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao?” (A-mốt 3:3). Nhân đây, tôi  xin được tóm lược những gì tôi tin và giảng dạy liên quan bốn điểm anh Lê Anh Huy nêu ra trên đây.  Tôi sẽ không có lời giải thích hay phát biểu gì về sự phân rẽ giữa anh Lê Anh Huy và tôi khác hơn là nội dung của thông báo này. Tôi tin và giảng dạy rằng:

1. Tín đồ không được vi phạm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, kể cả điều răn tôn thánh ngày Sa-bát.

“Vậy, chúng ta nhơn đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.” (Rô-ma 3:31)
2. Chúa cấm chạm và đúc tượng, không cần biết là vì mục đích gì.

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất.(Xuất Ê-díp-tô-ký 20:4)

“Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi, tại Hô-rếp; e các ngươi phải làm hư hoại cho mình chăng, và làm một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất.” (Phục Truyền Luật lệ Ký 4:15-18)

3. Tín đồ không nên tự làm ô uế mình bằng những sự đi vào những nơi có thờ lạy tà thần để tham quan, vui chơi, ăn uống, mua bán.
“Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 10:31-31)

“Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt.” (I Cô-rinh-tô 10:23)

“Nhưng hãy giữ lấy, kẻo sự tự do mình làm dịp cho kẻ yếu đuối vấp phạm. Bởi vì, nếu có kẻ lương tâm yếu đuối thấy ngươi là người có sự hay biết ngồi ăn trong miếu tà thần, thì há chẳng cũng bắt chước mà ăn của cúng tế sao? Thế thì ngươi lấy sự hay biết mình mà làm hư mất kẻ yếu đuối, là người anh em mà Đấng Christ đã chết thế cho!” (I Cô-rinh-tô 8:9-11)

4. Hiện tượng nói tiếng lạ (không phải nói ngoại ngữ) và hiện tượng đặt tay té ngã không được dạy trong Thánnh Kinh cho nên đến từ sự giả mạo của loài người hoặc tà linh.

“Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
Vả, bấy giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Giê-ru-sa-lem.
Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ vì mỗi người đều nghe các môn đồ  nói tiếng xứ mình .
Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng: Hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Ga-li-lê sao?
Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ?
Nào người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, kẻ ở tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, Phi-ri-gi, Bam-phi-ly, Ê-díp-tô, đất Li-by gần Sy-ren, nào kẻ từ Rô-ma đến, cả người Giu-đa hoặc người mới theo đạo Giu-đa, người Cơ-rết và A rạp nữa,
chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời.”
(Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4-11)

Trân trọng.

Huỳnh Christian Timothy
Ngày 17/09/2010