NYTTN: Hôn Nhân: Khôn Như Rắn và Đơn Sơ Như Bồ Câu

5,202 views

Huỳnh Christian Timothy

7.6.2013
Hôn Nhân: Khôn Như Rắn và Đơn Sơ Như Bồ Câu

Trong Ma-thi-ơ 10:16 ghi lại lời của Đức Chúa Jesus Christ phán dạy các môn đồ, khi Ngài sai họ đi giảng Tin Lành: “Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.”

Đời sống hôn nhân không phải là điều nguy hiểm như sự đi giảng Tin Lành. Tuy nhiên, lời khuyên “hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu,” rất thích hợp để áp dụng trong mọi phương diện của đời sống, mà nhất là về phương diện đời sống hôn nhân.

Khôn khéo như rắn là biết đề phòng và tránh xa mọi nguy hiểm hoặc cơ hội dẫn đến nguy hiểm, nhất là những nguy hiểm đến từ kẻ thù. Đơn sơ như chim bồ câu là ngay thẳng, minh bạch trong lời nói và hành động, không để cho người khác hiểu lầm mình; khi có sự hiểu lầm thì phải đính chính ngay.

Khôn khéo như rắn và đơn sơ như chim bồ câu trong đời sống hôn nhân là điều vô cùng cần thiết, để tránh cho vợ hoặc chồng của mình và của người khác vì hiểu lầm mà nổi ghen, làm thương tổn hạnh phúc gia đình.

Đàn ông thường tỏ ra hào hiệp, thích giúp đỡ, thích tỏ ra lịch sự, chăm sóc và chìu chuộng “người đẹp.” Phần lớn, những thái độ và cử chỉ đó không phát xuất từ sự chân thật muốn giúp đỡ hoặc tôn trọng phái nữ, mà chúng xuất phát từ sự quý ông muốn khoe mình để được sự chú ý của những phụ nữ đẹp! Bởi vì, phần lớn những thái độ và cử chỉ hào hoa đó chỉ được quý ông làm ra cho những “người đẹp.” Còn người “không được đẹp” thường bị quý ông làm lơ! Tôn trọng và giúp đỡ phụ nữ là điều đáng khen và nên làm, nhưng phải là không có hậu ý và không chỉ là sự giả tạo bên ngoài; đồng thời, phải được áp dụng chung cho tất cả phụ nữ, không phân xấu đẹp. Thánh Kinh dạy những đàn ông trong Chúa cư xử với phụ nữ như sau:

“Hãy khuyên dỗ… đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thánh sạch trọn vẹn” (I Ti-mô-thê 5:1-2).

Vì thế, đàn ông không thể cư xử với các phụ nữ cùng một cách thân mật như với vợ. Có những sự thân mật chỉ được dành riêng cho vợ mà thôi.

Dân Trung Đông có tục chào nhau bằng cách hôn lên hai bên má. Thánh Kinh nói đến việc “lấy cái hôn thánh” mà chào nhau (Rô-ma 16:16; I Cô-rinh-tô 16:20; II Cô-rinh-tô 13:12; I Tê-sa-lô-ni-ca 5:26), là Thánh Kinh chấp nhận tục lệ chào nhau đó, nhưng nhắc nhở con dân Chúa rằng, đó phải là cái hôn thánh, nghĩa là cái hôn thật sự phát xuất từ tình yêu trong Chúa, không gợn ý tà dâm.

Đó không phải là Thánh Kinh ra lệnh cho con dân Chúa phải dùng cái hôn để chào nhau. Nói cách khác, con dân Chúa có thể chào nhau theo tục lệ của mỗi địa phương, mỗi dân tộc, miễn sao sự chào nhau đó là sự chào thánh. Tương tự như vậy là sự chào nhau bằng cách ôm nhau, bằng cách bắt tay cũng phải là cái ôm thánh và cái bắt tay thánh, không gợn ý tà dâm.

Tục hôn nhau hoặc ôm nhau trong sự chào hỏi không thích hợp với dân Á Đông nói chung, và dân Việt nói riêng. Nếu việc đó có thể gây ra sự ghen cho chồng hay vợ của mình hoặc của người mình chào, thì nên tránh.

Đàn bà thường thích được người ta chú ý đến sự duyên dáng và sắc đẹp của mình. Ở trong nhà thì quý bà ít khi trang điểm cho chồng nhìn, nhưng khi ra ngoài thì hầu như lúc nào cũng trang điểm cho người ngoài nhìn. Đây là một sự nghịch lý. Nói như vậy để nhắc quý chị em phụ nữ nên quan tâm đến việc “làm đẹp” cho chồng hơn là “làm đẹp” cho người ngoài. Phụ nữ thường tỏ ra những thái độ, cử chỉ khiến cho đàn ông phải chú ý đến mình, dù thực sự không có tình ý gì với họ. Nguyên cớ là phụ nữ muốn cho sự xinh đẹp và duyên dáng của mình được công nhận. Sự tỏ mình đó không có gì là không đúng. Tuy nhiên, nếu cử chỉ và hành động của mình có thể gây nên sự nổi ghen của chồng mình hoặc của vợ người khác thì nên tránh. Thánh Kinh dạy rằng:

“Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác” (I Cô-rinh-tô 10:23-24).

Đàn ông cũng như đàn bà phải tránh sự chọc ghen vợ hoặc chồng của mình, tránh những lời nói và hành động thân mật quá mức với người khác, là những lời nói và hành động chỉ nên có giữa vợ chồng với nhau.

Đàn ông cũng như đàn bà phải tránh sự khêu gợi, kích thích tính dục những người không phải là chồng hay vợ của mình. Giữa công chúng, từ trong cách ăn mặc, trang điểm, nói năng, hành động phải ngay thẳng và thánh khiết, làm tôn vinh danh Chúa.

Những lời nói bỡn cợt, những câu ca dao theo kiểu tục mà thanh, thanh mà tục như các bài thơ của Hồ Xuân Hương, con dân Chúa không nên nói đến.

Ngày nay, phong trào ăn mặc hở hang lan truyền khắp nơi, vào tận trong Hội Thánh của Chúa. Thậm chí, có những người vợ và con gái của những người chăn, trưởng lão, và chấp sự mặc áo hở gần nửa bộ ngực, đi nhóm họp thờ phượng Chúa! Con dân chân thật của Chúa nên ra khỏi những nơi đó.

Điều quan trọng mà mỗi người làm chồng và mỗi người làm vợ cần ghi nhớ, đó là: thân thể của chồng thuộc về vợ và thân thể của vợ thuộc về chồng (I Cô-rinh-tô 7:4). Đừng bao giờ cho rằng mình có quyền tự do muốn làm gì với thân thể mình thì làm. Trên hết mọi sự, thân thể của mỗi con dân Chúa là đền thờ của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh ngự bên trong. Con dân Chúa có bổn phận dùng thân thể thiêng liêng (tâm thần) và thân thể vật chất (xác thịt) mình làm vinh hiển Đức Chúa Trời, không phải để cám dỗ người khác phạm tội:

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể và tâm thần mình đã thuộc về Đức Chúa Trời mà làm vinh hiển Đức Chúa Trời” (I Cô-rinh-tô 6:19-20).

Nguyện Đức Thánh Linh giúp cho chúng con hiểu biết cách sâu nhiệm ý nghĩa của sự thân thể chúng con là đền thờ của Thiên Chúa, được dùng để tôn vinh Đức Chúa Trời. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
7.6.2013

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/uad9tr99kwov5zj/NYTTN_2013-6-7_HonNhanKhonNhuRan.pdf

Bấm vào đây để đọc các bài “Những Ý Tưởng Trong Ngày” khác:
https://www.timhieutinlanh.com/?page_id=2209