Sự AntiChrist Được Tỏ Ra

285 views

YouTube: https://youtu.be/UB4I0tfnVoQ

202317 Bài Giảng Trong Năm 2023
Sự AntiChrist Được Tỏ Ra

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để đọc hoặc tải xuống pdf bài giảng này:

Kho chứa MP3 các bài giảng:

Kho chứa pdf các bài giảng:

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-4

1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Về sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và về sự chúng ta hội hiệp với Ngài, chúng tôi nài xin các anh chị em rằng,

2 các anh chị em chớ vội run sợ trong tâm trí, cũng chớ bối rối bởi thần trí nào, hoặc bởi lời nói nào, hoặc bởi bức thư nào tựa như chúng tôi đã gửi mà nói rằng, ngày của Đấng Christ đã đến.

3 Chớ để bất cứ ai lừa gạt các anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì trừ khi có sự bỏ Đạo đến trước, và có người tội lỗi, con của sự hư mất, được tỏ ra,

4 tức là kẻ chống nghịch, tự tôn mình lên trên mọi sự được xưng là thần hoặc được thờ phượng, đến nỗi ngồi trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời như Thiên Chúa, tỏ ra mình là Thiên Chúa. [Đa-ni-ên 11:36; Ê-xê-chi-ên 28:2]

Thấm thoắt, một năm nữa lại qua đi và chúng ta càng gần với ngày Đấng Christ đến, đón Hội Thánh càng hơn. Thế gian cũng càng gần với Kỳ Tận Thế càng hơn. Trong ngày Sa-bát cuối năm 2023 này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về sự AntiChrist được tỏ ra. Mặc dù khi AntiChrist lên cầm quyền một chính quyền toàn cầu thì Hội Thánh không còn ở trong thế gian, nên Hội Thánh không cần biết về AntiChrist. Nhưng để tránh bị dối gạt bởi những sự giảng dạy của những giáo sư giả và những tiên tri giả, thiết tưởng con dân Chúa cũng nên học biết về sự AntiChrist được tỏ ra. Vì rất có thể chúng ta sẽ nghe biết về sự đến của AntiChrist, trong những ngày sắp tới. Hội Thánh sẽ không ở dưới sự bách hại của AntiChrist và AntiChrist sẽ không nắm quyền lãnh đạo một chính quyền toàn cầu, trước khi Hội Thánh được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian. Nhưng rất có thể AntiChrist sẽ được đưa lên đứng đầu tổ chức Liên Hiệp Quốc, chuẩn bị cho sự hình thành một chính phủ toàn cầu, ngay trong lúc Hội Thánh vẫn còn đang ở trong thế gian.

Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc hiện nay là ông António Guterres, người Bồ-đào-nha. Ông là tổng thư ký thứ chín của Liên Hiệp Quốc, sẽ mãn nhiệm vào ngày 31/12/2026. Người kế nhiệm ông sẽ là tổng thư ký thứ mười và cũng có thể là tổng thư ký cuối cùng của Liên Hiệp Quốc. Vì Liên Hiệp Quốc sẽ biến thành chính quyền toàn cầu. Đầu năm 2026, các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc sẽ đề cử ứng viên cho nhiệm kỳ năm năm kế tiếp. Một nhóm công tác sẽ được thiết lập để xem xét các ứng viên và đưa ra khuyến nghị. Nhóm này sẽ hoàn thành công việc trong vòng vài tháng. Sau đó, Đại Hội Đồng sẽ bỏ phiếu kín để lựa chọn ra một ứng viên, rồi khuyến nghị lên Hội Đồng Bảo An. Hội Đồng Bảo An sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn việc bổ nhiệm. Thường thì tân tổng thư ký được bổ nhiệm khoảng sáu tháng, trước khi nhiệm chức. Rất có thể đầu năm 2026 AntiChrist sẽ được bổ nhiệm làm tổng thư ký thứ mười của Liên Hiệp Quốc. Nhưng nếu cuộc chiến theo Thi Thiên 83 xảy ra và kết thúc trước đó, thì có thể tổng thư ký hiện tại qua đời hoặc từ chức. Trong trường hợp đó, trong vòng 60 ngày, Hội Đồng Bảo An sẽ bổ nhiệm một tổng thư ký mới; và AntiChrist sẽ được bổ nhiệm. Trong cả hai trường hợp, AntiChrist sẽ nắm chức vụ tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc, rồi trở thành chủ tịch hoặc tổng thống của một chính quyền toàn cầu, do Liên Hiệp Quốc thiết lập.

Chúng ta có thể tin rằng, sự sụp đổ của Hoa Kỳ và cuộc chiến theo Thi Thiên 83 sẽ là hai yếu tố ắt có và đủ, dẫn đến sự hình thành một chính quyền toàn cầu. Sự hình thành một chính quyền toàn cầu dẫn đến sự cầm quyền của AntiChrist. AntiChrist sẽ tái cam kết một hiệp ước bảy năm với I-sơ-ra-ên. Hiệp ước đó vốn đã được Liên Hiệp Quốc ký kết với I-sơ-ra-ên, chấp nhận cho I-sơ-ra-ên giữ các phần lãnh thổ đã chiếm được, từ các nước Ả-rập trong cuộc chiến theo Thi Thiên 83, để thế giới có thể tiếp tục sử dụng dầu và khí đốt từ các mỏ do I-sơ-ra-ên chiếm được. I-sơ-ra-ên sẽ dùng các đầu đạn nguyên tử để canh giữ các mỏ đó và dọa sẽ cho nổ tung chúng, nếu thế giới tấn công I-sơ-ra-ên. Ngày hiệp ước được AntiChrist tái cam kết là ngày mở đầu cho bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế. Kể từ giây phút đó, toàn bộ những lời tiên tri về tận thế trong Khải Huyền sẽ được ứng nghiệm. Quý ông bà, anh chị em có thể đọc và nghe các bài giảng về Kỳ Tận Thế và các bài giảng chú giải toàn bộ sách Khải Huyền, tại khu mạng kytanthe.net.

Sự sụp đổ của Hoa Kỳ có thể là vì nội chiến, vì khủng bố tấn công nội địa, hoặc vì thiên tai.

Sau cuộc bầu cử tống thống tại Hoa Kỳ vào 05/11/2024, dù Tổng Thống Trump tái đắc cử hay không cũng có thể xảy ra nội chiến. Nếu Tổng Thống Trump tái đắc cử thì những người theo đảng Dân Chủ sẽ nổi lên chống đối và thừa cơ đốt phá, cướp bóc khắp nơi. Thậm chí, một số tiểu bang Dân Chủ sẽ tuyên bố ly khai liên bang. Chính quyền Hoa Kỳ buộc phải dùng quân đội để trấn áp. Nếu Tổng Thống Trump không tái đắc cử mà bất cứ ai trong đảng Dân Chủ đắc cử thì những người dân Mỹ bảo thủ sẽ cho rằng, đảng Dân Chủ lại gian lận bầu cử; và lần này họ sẽ nổi lên, chống lại kết quả bầu cử. Sự gian lận bầu cử tổng thống năm 2020 đang từ từ được công bố với đầy đủ chứng cớ nên đảng Dân Chủ không thể chối cãi sự gian trá của họ. Điều đó khiến cho những người Mỹ bảo thủ rất bất mãn và sẽ không chấp nhận cho sự gian lận xảy ra lần nữa. Rất có thể một số tiểu bang Cộng Hòa sẽ tuyên bố ly khai liên bang. Ngoài ra, nếu đảng Dân Chủ cố tình tạo ra chiến tranh lớn để ngưng bầu cử tổng thống thì nội chiến cũng sẽ xảy ra. Vì những người Mỹ bảo thủ sẽ không thể nào chấp nhận cho đảng Dân Chủ tiếp tục cầm quyền với các chính sách gây thiệt hại kinh tế, làm tổn thương sức mạnh quốc phòng và an ninh nội địa.

Bộ Phim “Nội Chiến” (Civil War) dựa theo tình hình thời sự nước Mỹ, tiên đoán sẽ có nội chiến tại Mỹ vào năm 2024. Bộ phim dự định sẽ hoàn thành vào ngày 26/04/2024 [1]

Với chính sách mở cửa biên giới phía nam của chính quyền Biden, trong số hàng chục triệu dân nhập cư bất hợp pháp chắc chắn đã có vô số những tên khủng bố xâm nhập, chờ đợi thời cơ để ra tay khủng bố ngay trong nước Mỹ. Đây là điều sẽ xảy ra. Chính phủ Mỹ xác nhận Iran đã liên tục nỗ lực xây dựng mạng lưới khủng bố ngay trên đất Mỹ, từ hàng chục năm qua [2].

Nước Mỹ đang ở trong tình trạng có thể bị thiên tai lớn về động đất. Có ba khu vực có thể bị động đất lớn: tiểu bang California, khu vực Yellowstone, và lưu vực sông Mississippi. Một cuộc động đất lớn tại California có thể hủy diệt nền kinh tế của tiểu bang này, khiến cho hàng triệu người chết [3]. Một cuộc động đất lớn tại khu vực Yellowstone sẽ khiến cho nham thạch phun trào, làm hủy diệt mọi sự sống trên khoảng 2/3 lãnh thổ Mỹ và một phần Canada [4]. Một cuộc động đất lớn tại lưu vực sông Missisippi sẽ xé đôi nước Mỹ và gây thiệt hại lớn cho các tiểu bang: Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Mississippi, Arkansas, Louisiana, và Alabama [5]. Trong cả ba trường hợp trên đây, nước Mỹ phải rút quân đội bên ngoài nước về, lo trị an và cứu trợ trong nước. Đó là chưa kể các nhà máy điện nguyên tử có thể bị rò rỉ phóng xạ như trường hợp đã xảy ra tại Nhật vào ngày 11/03/2011.

Cuộc chiến hiện nay giữa I-sơ-ra-ên và tổ chức khủng bố Ha-mác (Hamas) ngày càng lan rộng.

  • Quân khủng bố Héc-bô-la (Hezbollah) từ Li-băng (Lebanon) ở phía bắc đã không ngừng bắn hỏa tiễn và đại pháo vào lãnh thổ của I-sơ-ra-ên.

  • Quân khủng bố Houthi từ Yemen luôn bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên và tấn công các tàu chở hàng cho I-sơ-ra-ên, trong khu vực Biển Đỏ và Biển Ả-rập. Hoa Kỳ đã cho các tàu chiến tiến vào khu vực Biển Đỏ và đã bắn hạ nhiều hỏa tiễn cùng máy bay không người lái của Houthi. Ấn-độ cũng cho ba tàu chiến tuần tra khu vực Biển Ả-rập, cùng với máy bay thám thính biển đường xa, sau khi một tàu chở dầu đến Ấn-độ bị tấn công bằng máy bay không người lái, gần hải phận của Ấn-độ.

  • Hôm Thứ Hai 25/12/2023, trong một cuộc không kích gần thủ đô Đa-mách (Damascus) của Syria, I-sơ-ra-ên đã giết chết một viên tướng của Iran, là sĩ quan điều phối Quân Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (Islamic Revolutionary Guard Corps, viết tắt là IRGC) ở Syria. Iran đã lên tiếng sẽ có hành động đánh trả trực tiếp vào I-sơ-ra-ên. Các binh đoàn dân quân do Iran điều động tại Syria đã tiến vào sát biên giới giữa Syria và I-sơ-ra-ên. Hôm Thứ Năm 28/12/2023, một lần nữa, trong một cuộc không kích gần thủ đô Đa-mách, I-sơ-ra-ên lại giết chết 11 sĩ quan cao cấp của Iran, thuộc Quân Đoàn Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo ở Syria.

  • Lực lượng dân quân Hồi Giáo ở Iraq cũng cho máy bay không người lái chở bom bay vào tấn công vùng Cao Nguyên Golan của I-sơ-ra-ên.

  • Trước sự I-sơ-ra-ên đem quân trấn đóng vùng biên giới giữa Gaza và Ai-cập, Ai cập đã phản đối và đưa quân trấn đóng dọc biên giới.

Và như vậy, chỉ còn chờ hai vương quốc Giô-đanh (Jordan) và Ả-rập Sau-đi (Saudi Arabia, còn được phiên âm là Ả-rập Xê-út) tham chiến thì sẽ đủ mười sắc dân tấn công I-sơ-ra-ên được liệt kê trong Thi Thiên 83. Quý ông bà, anh chị em có thể đọc và nghe lại các bài: “Bảy Biến Cố Quan Trọng Trước Kỳ Tận Thế – Phần 5” [6]; “Chú Giải Thi Thiên 83” [7]; “Chú Giải Ê-sai 17: Ê-sai 17 và Cuộc Chiến Theo Thi Thiên 83” [8]. Các bài này đã được đăng trên khu mạng kytanthe.net.

Dựa vào tình hình thời sự của thế giới, chúng ta có thể nhận thấy, Kỳ Tận Thế đã gần. Liền ngay trước đó, AntiChrist sẽ được tỏ ra và Hội Thánh sẽ được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian. Sau khi Hội Thánh được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian, thì AntiChrist và mười vua sẽ nắm quyền cai trị toàn thế giới trong cùng một giờ. Khi AntiChrist thay cho thế giới tái ký hiệp ước với I-sơ-ra-ên thì Kỳ Tận Thế bắt đầu và kéo dài trong suốt bảy năm với những thiên tai, dịch bệnh, đói kém, và chiến tranh khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử của loài người. Từng chi tiết đã được tiên tri trong sách Khải Huyền sẽ được ứng nghiệm. Quý ông bà, anh chị em có thể đọc và nghe các bài chú giải sách Khải Huyền tại khu mạng kytanthe.net.

Danh từ “AntiChrist” (G500) trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh có nghĩa là: kẻ chống nghịch Đấng Christ, hoặc: kẻ thay thế Đấng Christ. Thay thế ở đây có nghĩa là tự mình đứng ra xưng nhận là Đấng Christ, chiếm lấy danh hiệu của Đấng Christ. Trong Ma-thi-ơ 24:24, Đức Chúa Jesus đã dùng danh từ “Christ giả” (G5580) để gọi những kẻ mạo danh Ngài.

Trong thư I Giăng, Sứ Đồ Giăng đã bốn lần dùng danh xưng AntiChrist để gọi những kẻ chống nghịch Đấng Christ. Theo Sứ Đồ Giăng thì ngay từ thời của ông, nghĩa là từ gần hai ngàn năm trước, đã có nhiều AntiChrist xuất hiện (I Giăng 2:18). Theo Giăng, AntiChrist là những ai chối bỏ Đức Chúa Jesus là Đấng Christ (I Giăng 2:22); chối bỏ Đức Cha và Đức Con (I Giăng 2:22). Và thần trí nào không xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ đến trong xác thịt thì thần trí ấy không đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ AntiChrist (I Giăng 4:3). Trong II Giăng, Sứ Đồ Giăng cũng gọi sự chẳng xưng Đức Chúa Jesus Christ đến trong xác thịt là sự lường gạt và sự chống nghịch Đấng Christ (II Giăng câu 7).

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-4 nói về sự AntiChrist sẽ được tỏ ra trước ngày Đấng Christ đến, đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Khải Huyền 13:1-8 tiên tri về sự cầm quyền của AntiChrist trong Kỳ Tận Thế. Dù cả hai phân đoạn Thánh Kinh này không trực tiếp dùng danh xưng AntiChrist, nhưng con dân Chúa hiểu rằng, “người tội lỗi, con của sự hư mất” được nói đến trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3 và “con thú” được nói đến trong Khải Huyền đoạn 13 đều chỉ về AntiChrist cuối cùng và hung bạo nhất sẽ xuất hiện vào trước Kỳ Tận Thế. Đây cũng chính là AntiChrist được Sa-tan nhập vào để đón nhận sự thờ phượng của loài người.

Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm và một số giáo phái trong Giáo Hội Cải Chánh cho rằng, chức vụ giáo hoàng Công Giáo là AntiChrist. Mặc dù các giáo hoàng Công Giáo chấp nhận cho nhiều tà giáo được giảng dạy trong Giáo Hội Công Giáo nhưng chức vụ giáo hoàng không phải là AntiChrist. Vì AntiChrist là một người, cầm quyền trên một chính quyền toàn cầu, trong suốt bảy năm của Kỳ Tận Thế. Chính AntiChrist sẽ tiêu diệt Ba-bi-lôn thuộc linh là Va-ti-căn, như đã được tiên tri trong Khải Huyền 17 và 18.

Nhiều người cho rằng, nhân vật này, nhân vật kia là AntiChrist. Nhưng điều chắc chắn là không ai biết AntiChrist là ai, cho tới khi AntiChrist trong cùng một giờ, cầm quyền trên một chính quyền toàn cầu với mười vua (Khải Huyền 17:12). Mười vua là mười người sẽ cầm quyền mười khu vực của thế giới mà chính quyền toàn cầu sẽ chia ra, khi các quốc gia giao quyền vào tay AntiChrist. Thánh Kinh nói rõ: “mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú”. Vì thế, hiện nay, mười người này chưa thể là nguyên thủ trong một chính quyền nào. Bản thân AntiChrist có thể đang cầm quyền trong một tổ chức quốc tế nào đó hay đang cầm quyền trong một chính quyền nào đó; cho tới khi cuộc chiến theo Thi Thiên 83 xảy ra và kết thúc, thì thế giới thành lập chính quyền toàn cầu và đưa hắn lên làm chủ tịch hoặc tổng thống của chính quyền toàn cầu.

Theo Đa-ni-ên 9:26 thì AntiChrist phải là người thuộc dân La-mã: “Sau sáu mươi hai tuần năm, Đấng Mê-si-a sẽ bị trừ đi, và sẽ không có gì hết. Có dân của thủ lãnh sẽ đến sẽ hủy phá thành và Nơi Thánh; cuối cùng nó sẽ như bị nước lụt ngập, và những sự hoang vu đã định cho tới khi chiến tranh chấm dứt.”

Thủ lãnh sẽ đến” là AntiChrist.

Dân của thủ lãnh sẽ đến sẽ hủy phá thành và Nơi Thánh” chính là lính La-mã hủy phá thành Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ Thiên Chúa, vào năm 70.

Đế quốc La-mã được khởi đầu với dân Ý, tại vùng đất thuộc lãnh thổ nước Ý ngày nay. Thành Rô-ma là kinh đô. Về sau, đế quốc lớn mạnh, bao trùm đến nhiều nơi ở cả ba lục địa: Âu, Á, và Phi. Lãnh thổ của đế quốc La-mã xưa bao gồm lãnh thổ của nhiều quốc gia ngày nay, như: Ý, Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Tây-ban-nha, Thổ-nhĩ-kỳ, Iraq, Iran, Syria, I-sơ-ra-ên, Ai-cập, Libya… Quý ông bà, anh chị em có thể xem danh sách đầy đủ và bản đồ tại đây [9]. Khi nói đến “dân La-mã” thì không nói đến một giống dân thuần chủng nào nhưng bao gồm nhiều sắc dân khác nhau, tương tự như khi nói đến “dân Mỹ”. “Dân La-mã” có thể là người Ý, người Anh, người Pháp, người Đức, người Hy-lạp, người Tây-ban-nha, người Thổ-nhĩ-kỳ, người Iraq, người Iran, người Ai-cập, người Ả-rập, thậm chí người I-sơ-ra-ên. AntiChrist có thể xuất thân từ bất cứ chủng tộc nào từng thuộc dân La-mã.

Có một chi tiết quan trọng là phần lớn con cháu của dân ở các nước Châu Âu từng thuộc đế quốc La-mã đã di cư sang Châu Mỹ. Và như vậy, AntiChrist cũng có thể xuất thân từ bất cứ quốc gia nào ở Châu Mỹ, từ Canada ở cực bắc cho đến Ác-hen-ti-na (Argentina) ở cực nam.

Chúng ta cần hiểu về sự AntiChrist sẽ được tỏ ra, trước khi Hội Thánh được Đấng Christ cất ra khỏi thế gian, như thế nào?

Động từ “được tỏ ra” trong II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3 được dịch từ động từ “apokalyptō” (G601), /a-pô-ka-lúp-tô/ trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh. Động từ này có nghĩa đen là vén màn lên, để lộ ra những gì trước đó được tấm màn che kín; nghĩa bóng là bày tỏ những gì trước giờ chưa được bày tỏ. Động từ này được dịch sang Hán Việt là “mạc khải”. Nhiều chỗ trong Thánh Kinh tiếng Việt dùng động từ này để chỉ sự “tỏ ra” hoặc “bày tỏ” điều gì đó cho một số người nào đó:

  • Ma-thi-ơ 11:25 và Lu-ca 10:21 nói đến sự Đức Chúa Trời “tỏ ra” cho những trẻ thơ những lẽ thật mà những người khôn sáng, những người thông minh không nhận biết.

  • Ma-thi-ơ 11:27 và Lu-ca 10:22 nói đến sự Đức Chúa Jesus “tỏ ra” cho các môn đồ của Ngài biết, Đức Chúa Trời là Cha. Ngoài Đức Chúa Jesus và họ ra thì không ai nhận biết Đức Cha.

  • Ma-thi-ơ 16:17 nói đến sự Đức Chúa Trời “tỏ ra” cho Phi-e-rơ biết, Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Con của Đức Chúa Trời Hằng Sống.

  • Rô-ma 1:18 nói đến cơn giận của Đức Chúa Trời “tỏ ra” nghịch lại mọi sự không tin kính và mọi sự không công chính.

  • I Cô-rinh-tô 2:7-10 nói đến sự Đức Chúa Trời bởi Đấng Thần Linh bày tỏ cho con dân Chúa sự khôn sáng của Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm.

  • Ga-la-ti 1:16 nói đến sự Đức Chúa Trời “mạc khải” Đấng Christ trong Sứ Đồ Phao-lô.

  • Ê-phê-sô 3:3-6 nói đến sự mầu nhiệm của Đấng Christ và Hội Thánh được tỏ ra cho các sứ đồ và các tiên tri thánh của Đức Chúa Trời.

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:6 cho biết, AntiChrist “chỉ được tỏ ra trong hạn kỳ của nó.” Hạn kỳ của AntiChrist chính là toàn bộ thời gian của hắn từ khi hắn được sinh ra cho tới khi hắn bị Đức Chúa Jesus Christ ném vào hỏa ngục. Vậy, sự ra đời của AntiChrist chính là sự AntiChrist được tỏ ra.

Khi Đức Chúa Jesus được sinh ra, sự ra đời của Ngài chỉ được các thiên sứ tỏ ra cho vài mục đồng được biết. Tương tự như vậy, sự AntiChrist được tỏ ra có thể hiểu là AntiChrist được sinh ra trong thế gian; và được một số người nào đó nhận biết. Nói cách khác, sự kiện AntiChrist được sinh ra trong thế gian là sự kiện hắn đã được tỏ ra cho Sa-tan, cho các tà linh, và cho một số các nhân vật quan trọng trên thế giới, là những người góp phần trong việc đào tạo, huấn luyện, tiếp trợ và chuẩn bị tư thế chính trị cho AntiChrist. Sự tỏ ra này không bắt buộc phải là sự nhận biết của toàn thế gian.

Sa-tan không biết trước ai sẽ được sinh ra làm AntiChrist. Chỉ sau khi người ấy được sinh ra, Sa-tan nhìn thấy môi trường đời sống của người ấy, cá tính của người ấy, biết rằng, nó có thể dùng người ấy cho mục đích của nó, thì Sa-tan mới tìm cách đưa người ấy vào chương trình của nó. Nếu thành công thì Sa-tan sẽ nhập vào thân thể của người ấy, để xưng là Đức Chúa Trời, buộc muôn dân trên đất phải thờ lạy nó, qua thân thể xác thịt của người ấy. Trong quá khứ, Sa-tan đã nhiều lần cố gắng tạo ra một AntiChrist làm bá chủ toàn cầu. Gần với chúng ta nhất là Hít-le (Adolf Hitler). Nhưng Sa-tan luôn thất bại bởi sự ngăn trở của Thiên Chúa, vì thời điểm để AntiChrist xuất hiện chưa tới.

Dựa vào tình hình thời sự của thế giới, chúng ta có thể tin rằng, AntiChrist đang có mặt trong thế gian; và rất có thể hắn đã được sinh ra trong khoảng các thập niên 1960 và 1970. AntiChrist có thể đang nắm quyền lực chính trị trong một quốc gia nào đó, hoặc đang giữ chức vụ trong một tổ chức quốc tế nào đó. Thậm chí, có thể AntiChrist chính là cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama (sinh nhật: 04/08/1961) [10].

Đức Chúa Jesus được tỏ ra là Đấng Christ: lần thứ nhất bởi sự ra đời của Ngài, cho một số mục đồng; lần thứ nhì bởi sự được báp-tem của Ngài, cho Giăng Báp-tít và một số môn đồ của ông; lần thứ ba bởi sự Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, cho toàn thế gian.

Tương tự như vậy, AntiChrist được tỏ ra là kẻ chống nghịch Đấng Christ: lần thứ nhất bởi sự ra đời, cho Sa-tan và một số người thờ lạy Sa-tan; lần thứ nhì bởi sự được bổ nhiệm đứng đầu Liên Hiệp Quốc, cho những ai hiểu biết các lời tiên tri trong Thánh Kinh; lần thứ ba bởi sự cùng với mười vua cầm quyền một chính quyền toàn cầu, cho toàn thế gian.

AntiChrist sẽ cầm quyền toàn cầu trong suốt khoảng thời gian bảy năm của Kỳ Tận Thế. Nhưng nó chỉ thực sự được Đức Chúa Trời cho phép toàn quyền hành động trong 42 tháng, tức là trong ba năm rưỡi sau của Kỳ Tận Thế:

Nó được ban cho một cái miệng nói những sự vĩ đại và những lời phạm thượng. Nó được ban cho quyền lực để hành động trong bốn mươi hai tháng.” (Khải Huyền 13:5).

Đó là khoảng thời gian mà toàn dân trên đất bị buộc phải mang dấu của AntiChrist. Đó cũng là khoảng thời gian sẽ có rất nhiều người tin nhận Tin Lành bị giết bởi chính quyền của AntiChrist, khi họ từ chối mang dấu ấn của nó.

Rất có thể vào ngày Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa năm 2027, tròn hai ngàn năm dân I-sơ-ra-ên bị Đức Chúa Trời đánh phạt vì chối bỏ Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời sẽ làm sống lại phần thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên, theo lời tiên tri trong Ô-sê 6:1-2 [11], [12], [13], [14]. Rất có thể, trong ngày đó, 144.000 người từ 12 chi phái I-sơ-ra-ên sẽ được Đức Chúa Trời đóng ấn, chuẩn bị cho Kỳ Tận Thế [15]. Nhưng trong ba năm tới đây: 2024, 2025, và 2026, rất có thể thế giới sẽ chứng kiến ba biến cố lớn vô cùng quan trọng. Biến cố thứ nhất là sự sụp đổ hoàn toàn của Hoa Kỳ. Có thể nội chiến, quân khủng bố Hồi Giáo tấn công nội địa, hoặc thiên tai lớn xảy ra, khiến cho Hoa Kỳ sẽ không còn là một siêu cường quốc nữa. Biến cố thứ nhì là lời tiên tri trong Thi Thiên 83 được ứng nghiệm. Thủ đô Đa-mách của Syria sẽ bị hủy diệt. Dân I-sơ-ra-ên sẽ chiếm lấy nhiều phần đất của các quốc gia Hồi Giáo, bao gồm phần lớn các mỏ dầu và khí đốt. Đây sẽ là lần đầu tiên I-sơ-ra-ên mở rộng lãnh thổ đến khắp các vùng đất đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Xem bản đồ minh họa lãnh thổ lớn hơn của I-sơ-ra-ên dưới đây.

Tải xuống: https://timhieuthanhkinh.com/wp-content/uploads/2023/12/GreaterIsraelMap.png

Biến cố thứ ba là AntiChrist sẽ được bổ nhiệm đứng đầu Liên Hiệp Quốc trong chức vụ tổng thư ký; và Liên Hiệp Quốc sẽ thành lập một chính quyền toàn cầu. Thế giới sẽ được chia thành mười khu vực dưới quyền của mười đặc sứ của chính quyền toàn cầu. Mười đặc sứ này chính là mười vua được nói đến trong Khải Huyền 17:12.

Hội Thánh có thể chứng kiến cả ba biến cố này, trước khi được Đấng Christ đem ra khỏi thế gian. Nhưng Hội Thánh có thể sẽ không chứng kiến ngày AntiChrist tái cam kết hiệp ước bảy năm với I-sơ-ra-ên. Vì đó là ngày bắt đầu của Kỳ Tận Thế, mà Đấng Christ đã hứa với Hội Thánh:

Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sẽ đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất.” (Khải Huyền 3:10).

Giờ thử thách đến trên khắp thế gian” chính là bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế. Hội Thánh sẽ không phải trải qua giờ thử thách ấy.

Về con số 666 và con dấu của AntiChrist thì sẽ không ai biết nó có ý nghĩa gì và được đóng trên những người theo AntiChrist như thế nào, cho tới sau khi AntiChrist bị ám sát, chết đi và sống lại vào giữa Kỳ Tận Thế. Trong 42 tháng sau cùng đó của Kỳ Tận Thế, AntiChrist mới thật sự toàn quyền trên toàn thế gian. Đó cũng là khoảng thời gian mà Sa-tan nhập vào thân thể xác thịt của AntiChrist và qua AntiChrist, buộc muôn dân trong thế gian phải thờ phượng nó và gọi nó là Đức Chúa Trời.

AntiChrist có thể dùng cách xăm bằng mực vô hình [16] hoặc cho cài đặt chip điện tử [17] mang số hiệu và dấu hiệu của nó trên trán hoặc trên tay phải của người quy phục nó. Nhưng hình dáng và ý nghĩa con dấu hoặc số 666 của AntiChrist là điều hiện nay loài người không biết. Tất cả những luận bàn về chúng chỉ là suy luận và tưởng tượng mà thôi. Con dân Chúa không cần tốn phí thời gian vào việc đó.

Xin quý ông bà, anh chị em đọc và nghe thêm các bài:

Chúng ta kết thúc bài học này tại đây.

Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng ta và thêm sức cho chúng ta. Nguyện tất cả chúng ta đều giữ vững đức tin, trung tín với Chúa cho tới ngày Đấng Christ đến. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, bao phủ quý ông bà, anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
30/12/2023

Ghi Chú

Nếu không truy cập được các nối mạng dưới đây, xin vào https://server6.kproxy.com/, dán địa chỉ nối mạng vào ô tìm kiếm, rồi bấm nút surf.

[1] https://screenrant.com/what-caused-civil-war-2024-movie/

Xem đoạn phim quảng cáo tại đây: https://www.imdb.com/title/tt17279496/?ref_=tt_mv_close

[2] https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/ATA-2023-Unclassified-Report.pdf

[3] https://www.youtube.com/watch?v=srDsF8h5JPE

[4] https://www.youtube.com/watch?v=y8LT2Xcm2HY

[5] https://www.youtube.com/watch?v=Kn2KFC8cX-g

[6] https://kytanthe.net/014-bay-bien-co-quan-trong-truoc-ky-tan-the-phan-5/

[7] https://kytanthe.net/076-chu-giai-thi-thien-83/

[8] https://kytanthe.net/077-chu-giai-e-sai-17-e-sai-17-va-cuoc-chien-theo-thi-thien-83/

[9] https://www.vox.com/world/2018/6/19/17469176/roman-empire-maps-history-explained

Africa: Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt.

Asia: Saudi Arabia, Israel, West Bank, Lebanon, Jordan, Syria, Iraq, Iran, Turkey, Cyprus.

Europe: Portugal, Spain, Andorra, France, Monaco, Belgium, Netherlands, Luxembourg, UK, Malta, Italy, Vatican, San Marino, Switzerland, Lichtenstein, Germany, Austria, Greece, Northen Macedonia, Serbia, Croatia, Bosnia, Slovenia, Crna Gora, Hungary, Romania, Moldova, Bulgaria, Ukraine, Armenia, Georgia, Azerbaijan.

[10] https://kytanthe.net/015-bay-bien-co-quan-trong-truoc-ky-tan-the-phan-6/

[11] https://kytanthe.net/o-se-61-2-va-ky-tan-the/

[12] https://kytanthe.net/065-o-se-61-2-va-ky-tan-the-phan-2/

[13] https://kytanthe.net/067-ky-tan-the-va-nam-2027/

[14] https://kytanthe.net/075-ky-tan-the-va-cac-nam-2030-2040/

[15] https://kytanthe.net/034_chu-giai-khai-huyen-71-17/

[16] https://www.medicalnewstoday.com/articles/are-uv-tattoos-safe

[17] https://thehill.com/opinion/technology/3817029-human-microchip-implants-take-center-stage/

Karaoke Thánh Ca: “Xuân Hoài Hương”
https://karaokethanhca.net/xuan-hoai-huong/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.

  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/.