Tổng Thống Donald Trump Tái Đắc Cử Sẽ Là Một Ơn Phước Lớn Từ Thiên Chúa

3,579 views

Tổng Thống Donald Trump trong lúc cầu nguyện trước buổi họp của Nội Các vào ngày 20/12/2017. (Photo: Saul Loeb/AFP/Getty Images)

Kính thưa Hội Thánh,

Qua sự kiện Chúa dấy lên Tổng Thống Donald Trump cho nước Mỹ trong thời kỳ hiện tại, chúng ta vừa thấy được tình yêu của Chúa đối với nước Mỹ vừa thấy được tình yêu của Chúa đối với loài người, vì chính trị của nước Mỹ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia khác trên thế giới.

Chúa yêu nước Mỹ và ban ân huệ cuối cùng cho nước Mỹ vì từ khi lập quốc đến nay, đa số dân Mỹ vẫn đặt Chúa là trên hết. Có quốc gia nào công khai tôn vinh Thiên Chúa của Thánh Kinh và cho in trên tiền của mình hàng chữ “In God We Trust” (Chúng Ta Tin Cậy Nơi Thiên Chúa), và luôn nói “God Bless America” (Xin Thiên Chúa ban phước cho nước Mỹ)? Dân Mỹ khẳng định “God” mà họ tôn vinh và kêu cầu là Thiên Chúa của Thánh Kinh.

Chúa đã ban phước cách lạ lùng cho dân Mỹ và nước Mỹ. Từ những người con dân Chúa rời bỏ quê hương vì bị bách hại bởi đức tin (bị Anh Giáo và Công Giáo bách hại), vượt hàng ngàn hải lý, đến xây dựng một đời sống mới trên một vùng đất xa lạ, họ chẳng khác nào dân I-sơ-ra-ên rời Ê-díp-tô để đi về vùng Đất Hứa Ca-na-an thuở xưa. Chúa đã nhanh chóng thiết lập họ thành một quốc gia tự do, dân chủ, pháp trị hùng mạnh và dùng họ để bảo vệ đất nước I-sơ-ra-ên nhỏ bé mà Ngài đã tái lập theo thời điểm của Ngài.

Chúa đã dùng nước Mỹ trong hơn 200 năm qua đem Tin Lành đến khắp các đầu cùng đất.

Chúa đã dùng nước Mỹ đem sự hiểu biết khoa học kỹ thuật vào trong cuộc sống của loài người, nâng cao mức sống và sự hưởng thụ cuộc sống cho loài người.

Chúa cũng đã dùng nước Mỹ để cảnh cáo loài người về cơn thịnh nộ của Ngài đối với tội lỗi qua hình ảnh hai quả bom nguyên tử được ném xuống đất nước Nhật.

Tiếc thay, người Mỹ ngày nay cũng chẳng khác nào dân I-sơ-ra-ên xưa kia, ngày càng đắm chìm trong tội lỗi, tự chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình. Một ngày không còn bao lâu nữa, Chúa sẽ hình phạt nước Mỹ sau khi Ngài đã đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Trước ngày đó, Chúa đã dùng Tổng Thống Trump để ban cho dân Mỹ cơ hội ăn năn cuối cùng. Nhưng qua hành động của đảng Dân Chủ tại Mỹ, với khoảng 1/2 dân số nước Mỹ đứng về phía họ, chúng ta thấy, nước Mỹ sẽ không bao giờ thật sự ăn năn với tư cách là một quốc gia. Vì thế nước Mỹ sẽ bị diệt.

Khi chúng ta theo dõi cuộc đánh phá của đảng Dân Chủ, điển hình là cuộc luận tội tổng thống đang xảy ra, chúng ta không thể nào tin được, những người mang các bằng cấp cao về học thức, những người làm ra luật cho cả một quốc gia, và ngay cả những luật sư tên tuổi mà lại lý luận như kẻ vô học, đầy những lập luận ấu trĩ và ngụy biện.

Những kẻ bảo vệ sự phá thai, sự quan hệ tình dục đồng giới tính, sự chuyển giới tính, sự gạt bỏ các giá trị và ảnh hưởng của Thánh Kinh ra khỏi những nơi công cộng… chiếm khoảng một nửa dân số nước Mỹ. Họ chính là những kẻ mang sự rủa sả của Thiên Chúa đến trên nước Mỹ. Không riêng gì ở nước Mỹ mà hầu hết ở các quốc gia khác cũng vậy. Vì chính Đức Chúa Jesus Christ đã tiên tri rằng:

“Trong những ngày của Nô-ê thế nào, khi Con Người đến cũng thế ấy. Vì trong những ngày trước cơn lụt, người ta ăn, uống, cưới, gả cho đến ngày Nô-ê vào trong tàu, và không biết gì hết cho đến khi cơn lụt đến và đem đi hết thảy. Khi Con Người đến cũng như vậy.” (Ma-thi-ơ 24:37-39).

Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ có một tổng thống  nói về Chúa và nhân danh Chúa nhiều hơn là Tổng Thống Trump. Dù sự hiểu biết về Chúa và về Lời Chúa của ông có thể chưa đạt tầm mức trưởng thành của một con dân Chúa nhưng đức tin của ông nơi Chúa và sự cai trị quốc gia cách ngay thẳng của ông là đẹp lòng Chúa. Vì thế, chưa bao giờ nước Mỹ hồi phục sự thịnh vượng về mọi mặt chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ba năm như hiện tại.

Tôi nghĩ rằng, Tổng Thống Trump sẽ đắc cử nhiệm kỳ thứ nhì trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Cầu xin Chúa sẽ không đến trước khi ông hoàn tất nhiệm kỳ thứ nhì, để con dân Chúa tại Mỹ có thêm những ngày tự do thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa trước khi Chúa đến, để con dân Chúa ở các quốc gia khác bị bách hại còn có được con dân Chúa ở Mỹ cứu giúp.

Sự kiện Tổng Thống Donald Trump tái đắc cử sẽ là một ơn phước lớn của Thiên Chúa ban cho nước Mỹ nói riêng và loài người nói chung, trong giờ thứ 25 của lịch sử tự trị của loài người. Cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
19/12/2019