Những Bước Chân Trên Hành Trình Theo Chúa

1,812 views

YouTube: https://youtu.be/kDUgQTjrnr0

202101 Bài Giảng Trong Năm 2021
Những Bước Chân Trên Hành Trình Theo Chúa

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Kính mời quý con dân Chúa dành thời gian nghe bài giảng này, có nhiều thí dụ và giải thích chi tiết hơn là phần bài viết.

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào nút “play” ► dưới đây để nghe

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để nghe hoặc tải xuống mp3 bài giảng này:

Bấm vào một trong các nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết pdf:

Kính thưa Hội Thánh,

Hôm nay, trong ngày đầu của năm mới Dương Lịch 2021, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ của chúng ta. Vì suốt năm 2020 Ngài đã quan phòng, chăn dắt, và thánh hóa chúng ta trong tình yêu của Ngài. Dịch bệnh COVID-19 đã làm thay đổi cách nghiêm trọng cuộc sống của loài người trên toàn thế giới. Cuộc mưu sinh ngày càng trở nên khó khăn thêm cho rất nhiều người. Nhưng Thiên Chúa vẫn bảo vệ và chăm sóc những con dân của Ngài cách chu đáo. Thi Thiên 91 là bài ca làm vững lòng con dân Chúa trong thời buổi hiện tại.

Năm 2020 là một năm đánh dấu cho sự kiện thế giới đã bước vào một trong những khúc quanh quan trọng, trong lịch sử của loài người. Khúc quanh đó sẽ dẫn đến lộ trình hình thành một chính phủ toàn cầu, dọn đường cho AntiChrist lên cầm quyền. Vì trong tư tưởng của loài người, chỉ có một chính phủ toàn cầu mới có thể giải quyết hữu hiệu các nan đề như: dịch bệnh COVID-19, sự an toàn thực phẩm cho toàn thế giới, sự bành trướng của Trung Quốc, và cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.

Ngoài ra, sự kiện gian lận bầu cử tổng thống tại Mỹ kéo dài từ ngày 03/11/2020 cho tới nay không phải là một vấn đề riêng của nước Mỹ, mà là vấn đề chung của toàn thế giới. Vì chính sách của nước Mỹ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết tất cả các quốc gia khác. Đối với những người yêu chuộng hòa bình, tự do, và công lý thì nước Mỹ là biểu hiện của các lý tưởng đó. Tiếc thay, ngày nay chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đã thâm nhập và lũng đoạn khoảng một nửa dân số nước Mỹ, khiến cho hòa bình, tự do, và công lý đang bị giày đạp ngay trên đất Mỹ. Nếu lẽ phải bị chà đạp, công lý bị trấn áp, những kẻ gian lận nắm quyền cai trị nước Mỹ thì không riêng gì dân Mỹ, mà toàn thể những người yêu chuộng hòa bình, tự do, và công lý trên toàn thế giới đều sẽ bị những kẻ cầm quyền xấu xa tha hồ áp bức.

Tình hình hiện tại của thế giới giúp cho chúng ta được tỉnh thức càng hơn, dọn mình, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta không biết được từng chi tiết về tương lai của riêng mình hay của toàn thế giới. Nhưng qua Lời Chúa là Thánh Kinh, chúng ta biết chắc, chúng ta đang ở trong sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúng ta biết và tin, không còn bao lâu nữa, Đấng Christ sẽ đến để đem chúng ta vào thiên đàng. Chúng ta biết chắc, trong một tương lai rất gần, thế giới sẽ bị Sa-tan thống trị qua chính quyền toàn cầu của AntiChrist; và Đức Chúa Trời sẽ phán xét toàn thế gian trong suốt bảy năm của Kỳ Tận Thế. Vì thế, chúng ta không cần phải lo toan về thời cuộc; mà chúng ta chỉ cần yên tâm sống theo Lời Chúa: vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, làm tròn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta, chờ đợi ngày xuất hiện vinh quang của Đấng Christ.

Mỗi một ngày đầu của năm mới vừa đánh dấu thêm một chặng hành trình mới cho mỗi chúng ta, vừa là cơ hội để chúng ta đánh giá chặng đường đã qua trong năm cũ, rút kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới. Là con dân Chúa, mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta bao gồm nhiều bước chân trên hành trình theo Chúa, được thể hiện qua nếp sống của chúng ta. Chúng ta suy nghĩ những gì; nói năng hay viết ra những gì; ao ước những gì; hành động những gì; ứng xử như thế nào trong mỗi cảnh ngộ… đều là mỗi một bước chân. Trong năm qua, có lẽ ít nhiều gì thì chúng ta cũng có các bước chân đã sai trật đường lối của Chúa. Một cảm giác ham muốn bất chính; một sự tức giận kéo dài nhiều ngày; một lời nói dối bất chợt; một câu nhắn tin giễu cợt tầm phào… đều là các bước chân sai trật đường lối của Chúa. Chúng ta hãy cậy nhờ ơn và sức từ Chúa, để trong năm mới 2021 này, chúng ta sẽ không còn lâm vấp những bước chân sai trật ấy.

Cảm tạ Thiên Chúa về sự từ ái và sự thành tín của Ngài. Vì những khi chúng ta lầm lạc, thì Thiên Chúa trong thân vị Đấng Christ vẫn hiện diện với chúng ta cho tới Kỳ Tận Thế, sẽ nhỏ nhẹ nhắc nhở chúng ta:

“Khi các ngươi quay sang phải hoặc khi các ngươi quay sang trái thì tai của các ngươi sẽ nghe lời từ phía sau của các ngươi, phán: Đây là con đường! Các ngươi hãy đi theo nó!” (Ê-sai 30:21).

Như vậy, vấn đề đối với chúng ta trên hành trình theo Chúa, sống cho Chúa, sống vì Chúa không phải là chúng ta sẽ có lỡ lạc bước hay không. Mà là chúng ta có biết lắng nghe và vâng phục Chúa hay không, để khi chúng ta lỡ lạc bước thì kịp thời quay lại, theo sự phán dạy của Chúa. Ngày nào chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt đang chết này thì ngày đó chúng ta vẫn còn bị giới hạn bởi sự yếu đuối của xác thịt đang bị băng hoại; bị đối diện với những sự cám dỗ xui khiến chúng ta làm trọn những điều ham muốn của xác thịt; và bị kẻ thù hù dọa làm khổ thân thể cùng tình cảm xác thịt yếu đuối của chúng ta. Vì thế, chúng ta vẫn có thể vì thiếu hiểu biết, vì yếu đuối, hoặc vì hèn nhát trong một lúc mà lạc bước hay tệ hơn nữa là lùi bước.

Bên cạnh sự nhắc nhở của Đấng Christ, Người Chăn Hiền Lành luôn kề cận chúng ta, chúng ta còn có Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật, ngự trong chúng ta, dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật, giúp cho chúng ta hiểu biết đúng Thánh Kinh, và báo cho chúng ta biết những sự xảy đến:

“Nhưng Đấng Thần Linh của Lẽ Thật, khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật. Vì Ngài sẽ không tự mình nói, nhưng mọi điều Ngài đã nghe thì Ngài sẽ nói, và Ngài sẽ báo cho các ngươi những sự xảy đến.” (Giăng 16:13).

Vì thế, chỉ cần chúng ta giữ vững đức tin nơi Chúa, nuôi mình mỗi ngày bằng Lời Hằng Sống của Chúa, giữ gìn sự tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện, tôn vinh, cảm tạ thì chúng ta sẽ luôn bước đi từng bước chân vững chắc trên suốt hành trình theo Chúa. Cho dù cuộc hành trình của chúng ta có phải đi qua muôn lối và có nhiều gian nan, hiểm trở tới đâu, thì năng lực của Chúa vẫn luôn giúp chúng ta vượt qua tất cả:

“Nhưng những ai trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì họ sẽ phục hồi năng lực của họ. Họ sẽ cất cánh bay cao như những chim ưng. Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc. Họ sẽ đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31).

Và dù mỗi khi một năm qua đi, tuổi tác lại thêm lên cho chúng ta, có làm con người bề ngoài của chúng ta cũ đi, thì con người bên trong của chúng ta vẫn ngày càng mới ra, trong tình yêu và trong ân điển của Thiên Chúa:

“Vậy nên, chúng ta chẳng ngã lòng. Nhưng nếu ngay cả người bề ngoài của chúng ta bị băng hoại thì người bề trong được đổi mới từng ngày.” (II Cô-rinh-tô 4:16).

Cảm tạ Thiên Chúa!

Chúng tôi kính chúc quý ông bà anh chị em trong năm mới 2021 này luôn bước những bước chân vững vàng và dũng cảm trên hành trình theo Chúa. Chúng ta hãy luôn chăm nhìn vào Đức Chúa Jesus, Đấng Dẫn Đầu và Đấng Kết Thúc của đức tin (Hê-bơ-rơ 12:2). Chúng ta hãy cùng nhau rộn ràng mong chờ sự đến của Ngài. Chúng ta hãy sẵn sàng đón Chúa bằng nếp sống thánh khiết, kết nhiều quả lành trong mỗi một ngày chúng ta còn sống trong thân thể xác thịt này.

Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một ông bà anh chị em. A-men!

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla
01/01/2021

Ghi Chú

Karaoke Thánh Ca: “Mùa Xuân Năm Nay”
https://karaokethanhca.net/mua-xuan-nam-nay/

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012: Các câu Thánh Kinh được trích dẫn trong bài này là theo Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Hiệu Đính 2012. Đây là bản Thánh Kinh Việt Ngữ trên mạng, đang trong tiến trình hiệu đính để hoàn thành Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Ngôi Lời. Quý con dân Chúa có thể đọc tại đây: https://thewordtoyou.net/bible/.

  • Các chữ nằm trong hai dấu { } không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, nhưng được hàm ý theo cấu trúc của văn phạm tiếng Hê-bơ-rơ và tiếng Hy-lạp.
  • Các chữ nằm trong hai dấu [ ] không có trong nguyên văn của Thánh Kinh, đó là chú thích của người dịch.

Những sách nào đã được hiệu đính hoàn toàn sẽ được đăng tại đây: https://christ.thanhkinhvietngu.net/