NYTTN: Hết Lòng Làm Như Làm cho Chúa

2,059 views

“Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người.” (Cô-lô-se 3:23).

Điều răn: làm việc gì cũng hết lòng mà làm như làm cho Chúa, là điều răn mà chúng ta dễ vấp phạm mỗi ngày. Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi.

Thí dụ: ngay cả khi chúng ta ăn cơm, chúng ta có từ tốn ngồi ăn, nhai kỹ, như là chúng ta ăn cho Chúa hay không? (Thực tế: chúng ta ăn là để bảo trì đền thờ của Chúa là thân thể của chúng ta, cũng là công cụ để Chúa làm ra những việc lành trong thế gian). Và vấp phạm thường xảy ra nhất là: chúng ta chưa hết lòng yêu thương, chăm sóc anh chị em trong Chúa.

Nguyện Chúa thương xót, tha thứ cho chúng ta, và nhắc chúng ta trong mọi việc.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
17/07/2016