Tâm Lý, Tâm Lý Học, và Tâm Lý Học của Thế Gian

3,565 views
Kính thưa Hội Thánh.
 
Có một số con dân Chúa chưa hiểu rõ về lời tôi giảng dạy rằng, con dân Chúa không nên dùng tâm lý học của thế gian, nên tôi xin trình bày như sau:
 
1. Tâm lý: Cái lý lẽ trong lòng người dựa trên cảm xúc, cá tính, ảnh hưởng của đức tin hoặc tín ngưỡng, và ảnh hưởng của văn hóa trên loài người.
 
2. Tâm lý học: Môn học về cách suy nghĩ, cảm xúc, cá tính của loài người và ảnh hưởng của đức tin hoặc tín ngưỡng, và ảnh hưởng của văn hóa trên loài người.
 
3. Tâm lý học thế gian: Môn tâm lý học bị pha trộn sự dối trá để đạt được mục đích trong khi giao tiếp với người khác.
 
Như vậy, tâm lý là điều đương nhiên có sẵn trong mỗi người, vì Chúa dựng nên chúng ta có suy nghĩ, có cảm xúc, có cá tính và có tri thức. Tâm lý học không sai, chính sách Châm Ngôn là sách giáo khoa tâm lý học tuyệt vời nhất. Sách Châm Ngôn giúp chúng ta hiểu người, hiểu đời, và hiểu chính mình để cư xử sao cho không gây thiệt hại cho mình cho người.

Tâm lý học thế gian là môn tâm lý học đã bị thế gian làm cho băng hoại bởi sự dối trá. Thế gian học về tâm lý của người ta để biết khi nào, cách nào áp dụng sự dối trá mà thu lợi cho mình. Điển hình là các thương vụ quảng cáo. Còn trong Hội Thánh thì điển hình là thuê mướn ca sĩ không tin Chúa mở đại nhạc hội dụ người đến nghe rồi nhân đó “giảng Tin Lành.” Hoặc là, vào nhà người chưa tin Chúa thì tìm cách khen lấy lòng hay tặng quà để lấy lòng trước khi “giảng Tin Lành.” Hoặc là, dùng lời nói không thật với lòng để lấy lòng người khác, hoặc để xoa dịu người khác, hoặc để “hàn gắn” một sự đổ vỡ tình cảm. Có vài giáo sư, mục sư tiến sĩ người Việt (nam lẫn nữ) viết sách, viết báo, giảng trong các nhà thờ, dạy trong các trường thần học, rằng: các ông chồng trong Chúa nên nói dối với vợ để vợ được vui. Thí dụ: Hôm nào lỡ như vợ nấu cơm không ngon thì cũng cứ hết lời khen là ngon…
 
Tương tự như vậy là “thần học” và “thần học của thế gian!”
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
14/07/2015