Kiêng Ăn, Cầu Nguyện Trong Dịp Năm Mới

2,663 views

Kính thưa quý con dân Chúa,

Thứ Ba ngày 12 tháng 3 năm 2013 là ngày 1 tháng 1 (tháng Nissan) năm 3459 theo Lịch Thánh Kinh (bắt đầu từ sau khi mặt trời lặn (vào khoảng 6 giờ chiều) của Thứ Hai 11.3.2013). Lịch Thánh Kinh là lịch bắt đầu từ khi Chúa ban hành lịch cho dân I-sơ-ra-ên như đã ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12:2. Từ ấy đến nay đã 3458 năm, nếu chúng ta gọi năm ấy là năm 1 thì năm nay là năm 3459 (nhằm năm 5773 theo Lịch Do-thái).

Trong dịp năm mới theo Lịch Thánh Kinh, chúng ta hãy cùng nhau kiêng ăn, cầu nguyện, tương giao với Chúa. Theo ơn Chúa ban, theo lòng tin kính và sức khỏe của chúng ta, cũng như hoàn cảnh của chúng ta cho phép, chúng ta có thể kiêng ăn một ngày, ba ngày, một tuần, mười ngày, hoặc hai tuần, thậm chí 40 ngày đêm.

Quý con dân Chúa có thể:

Kiêng ăn hoàn toàn (như Đức Chúa Jesus): Không ăn một thức ăn nào cả, chỉ uống nước lọc hoặc nước nấu chín mà thôi.

Kiêng ăn từng ngày (như Tiên Tri Đa-ni-ên): Chỉ ăn thức ăn nhẹ vào buổi chiều, trước hoặc sau 6 giờ.

Mục đích chính của sự kiêng ăn là để có nhiều thời gian riêng tư với Chúa, cho nên, cũng cần phải giới hạn tối đa mọi việc làm. Trong Thánh Kinh chỉ ghi lại ba trường hợp hoàn toàn kiêng ăn 40 ngày đêm là Môi-se, Ê-li, và Đức Chúa Jesus.

  • Kiêng ăn một ngày = từ 6 giờ chiều 11.03.2013 đến 6 giờ chiều 12.03.2013.
  • Kiêng ăn ba ngày = từ 6 giờ chiều 11.03.2013 đến 6 giờ chiều 14.03.2013.
  • Kiêng ăn một tuần = từ 6 giờ chiều 11.03.2013 đến 6 giờ chiều 18.03.2013.
  • Kiêng ăn mười ngày = từ 6 giờ chiều 11.03.2013 đến 6 giờ chiều 21.03.2013.
  • Kiêng ăn hai tuần = từ 6 giờ chiều 11.03.2013 đến 6 giờ chiều 25.03.2013.
  • Kiêng ăn 40 ngày = từ 6 giờ chiều 11.03.2013 đến 6 giờ chiều 21.04.2013.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
08/03/2013