Kính thưa Hội Thánh,
Dưới đây là bản sao một bản tin từ Công An Tỉnh Đồng Nai về sự kiện một con dân Chúa tại Đồng Nai được công an mời làm việc. Bản tin này cũng đã được đăng tải trên Facebook Đồng Nai 60s. Nhưng sau khi cháu Huỳnh Anh và tôi vào đăng lời góp ý, được nhiều người chia sẻ, thì bản tin đăng trên Facebook Đồng Nai 60s đã bị xóa hoặc bị khóa lại vào tối ngày 24/09/2021.
Đây là lời góp ý từ cháu Huỳnh Anh trên Facebook của cháu khi cháu chia sẻ lại bản tin:
Bài báo này đã viết về tôi, có lẽ mọi người sẽ rất ngạc nhiên tại sao mình bị đăng báo mà mình không trốn cho nhanh mà lại chia sẻ bài báo này đến cho nhiều người hơn nữa.
Về phần tôi, tôi là người theo Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, tôi tin Thánh Kinh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Tôi không theo bất cứ một tôn giáo hay giáo phái nào cả, tôi lấy thân thể của tôi làm đền thờ của Chúa, tôi thờ Phượng Chúa theo tâm thần và lẻ thật, tôi giữ ngày sabat thứ bảy theo điều răn thứ tư trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời. Tôi muốn được sống theo Lời Chúa, tôi muốn được thờ Phượng Chúa đúng theo Thánh Kinh.
Tôi không cảm thấy xấu hổ gì cả , tôi không cần phải trốn tránh, tôi làm trái pháp luật tôi nhận lỗi và chịu hình phạt . Biết sai tôi sẵn sàng nhận lỗi. Còn về phần tâm linh của tôi, tôi nhận thấy tôi thờ Phượng Chúa theo Thánh Kinh thì không sai . Thánh Kinh là cuốn sách được nhà nước cấp phép lưu hành. Tôi chỉ dựa theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh mà thờ Phượng Chúa.
Mọi người hãy vào trang mạng của người chăn (pastor) Huỳnh Christian Timothy như bài viết đã nêu rõ mà tìm kiếm lẽ thật. Xin chân thành cảm ơn mọi người.
Kính thưa Hội Thánh,
Cháu Huỳnh Anh tụ tập với gia đình người anh trai nhóm hiệp trong khi chính quyền có lệnh giãn cách thì cháu phạm luật giãn cách. Nhưng sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa của cháu và gia đình anh trai của cháu thì không phạm pháp, theo luật pháp về sinh hoạt tôn giáo của Việt Nam. Vì đó không phải là sự nhóm hiệp tôn giáo, khi những người nhóm hiệp không theo một tôn giáo nào, không nhóm hiệp theo nghi thức hay trong danh nghĩa của một tôn giáo nào.
Họ chỉ có tín ngưỡng vào Thiên Chúa và vào Thánh Kinh là Lời của Thiên Chúa. Mà Thánh Kinh là cuốn sách được chính quyền Việt Nam công nhận, in ấn và phát hành. Lẽ nào tin Thánh Kinh và làm theo Thánh Kinh, điển hình là sự vâng theo Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, phải được sự cho phép của chính quyền? Sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa theo tín ngưỡng tâm linh không phải là sinh hoạt tôn giáo. Tội danh: “sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật” được công an Đồng Nai gán cho cháu Huỳnh Anh là không đúng.
Dưới đây là một phần lời góp ý của tôi dưới bản tin trên Facebook Đồng Nai 60s:
Tín ngưỡng tâm linh khác với tôn giáo.
Tín ngưỡng tâm linh là đức tin về cõi siêu hình, về thần thánh, về Đấng Tạo Hóa. Người sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh không cần xin phép chính quyền. Thí dụ: Người có tín ngưỡng về Trời, về Đấng Tạo Hóa thì có thể làm bàn thờ Ông Thiên trong sân nhà và thắp hương, dâng cúng trái cây cho Ông Trời mà không cần xin phép chính quyền. Cũng không cần xin phép chính quyền để nói về tín ngưỡng về Ông Trời của mình cho người khác biết. Người có tín ngưỡng tâm linh rằng: ông bà, cha mẹ sau khi chết có thể phù hộ con cháu, nên lập bàn thờ thờ lạy cha mẹ thì cũng không cần xin phép chính quyền. Cũng không cần xin phép chính quyền khi nói về tín ngưỡng ấy cho người khác biết.
Tôn giáo là sự thờ lạy thần linh theo sự sắp xếp của một tổ chức. Tổ chức thì phải được chính quyền cấp phép và khi rao giảng về tôn giáo thì cũng phải xin phép chính quyền theo luật định.
Ngoài ra, theo như lời tường thuật của cháu Huỳnh Anh thì dường như công an có hỏi ý một hay vài “mục sư” về sự giảng dạy của tôi và các “mục sư” ấy nói, tôi giảng con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy là giảng tà giáo.
Kính thưa Hội Thánh,
Khi bất cứ ai nói, vì chúng ta không nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào Chủ Nhật mà nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào Thứ Bảy nên chúng ta theo tà giáo, thì chúng ta mở Xuất Ê-díp-tô Ký 20 ra, đọc cho họ nghe mệnh lệnh của Chúa. Rồi, chúng ta hỏi họ, chỗ nào trong Thánh Kinh, Chúa truyền cho con dân Chúa nhóm hiệp vào Chủ Nhật? Dĩ nhiên là KHÔNG MỘT CHỖ NÀO TRONG THÁNH KINH dạy như vậy cả mà có đến hàng trăm chỗ dạy con dân Chúa phải giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy. Như vậy, chính những người nhóm hiệp vào Chủ Nhật, bỏ đi sự nhóm hiệp vào Thứ Bảy là những người theo tà giáo.
Để giúp họ hiểu rõ hơn về việc con dân Chúa phải vâng lời Chúa, giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, quý ông bà anh chị em có thể mời họ vào đọc các bài biện giáo giữa tôi và “Mục Sư, Giáo Sư Thần Học” Nguyễn Quốc Ấn tại đây: https://timhieutinlanh.com/biengiao/bai-viet-cua-muc-su-nguyen-quoc-an/
Nguyện Chúa an ủi và thêm sức cho cháu Huỳnh Anh.
Cảm tạ Chúa cho phép sự việc xảy ra để nhiều người qua đó, được biết đến lẽ thật của Lời Chúa.
Thân kính trong danh của Đức Chúa Jesus Christ,
Huỳnh Christian Timothy
YouTube: https://youtu.be/wj87BQ3Gx1g
Bản tin dưới đây được sao chép từ:
Công an tỉnh Đồng Nai (zapps.vn)
Công an tỉnh Đồng Nai
Công an huyện Xuân Lộc phát hiện, xử lý hoạt động tập trung đông người sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật
Ngày 18/9/2021 qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng trọ ở ấp 3, xã Xuân Hưng phát hiện một nhóm người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trái phép.
Vào lúc 08 giờ 45 phút ngày 18/9/2021, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trên địa bàn ấp 3, xã Xuân Hưng, Công an huyện phát hiện và tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng trọ số 6, của cơ sở kinh doanh nhà trọ do bà Huỳnh Thị Thảo làm chủ cơ sở đã phát hiện bà Huỳnh Thị Anh, sinh năm 1981, hộ khẩu thường trú: ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tạm trú ấp 3, xã Xuân Hưng đang tổ chức nghe giảng Kinh thánh trực tuyến cùng 07 người dân cùng ngụ tại ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc có dấu hiệu sinh hoạt tôn giáo trái phép.
Đối tượng Huỳnh Thị Anh và những người tham gia nghi vấn sinh hoạt tôn giáo trái phép bị phát hiện
Công an huyện đã làm rõ việc tập trung đông người để sinh hoạt tôn giáo trái phép này là do bà Huỳnh Thị Ánh đứng ra tổ chức và lôi kéo gia đình ông Huỳnh Văn Quyền (anh ruột) ngụ cùng địa phương đến phòng trọ để tham gia hình thức nghe đọc kinh trực tuyến qua mạng internet nhóm Paltalk Chat Rom trên Youtube truy cập vào tài khoản “Timothy christian Huynh” (hiện ở nước ngoài) của trang “Phát thanh Tìm hiểu Tin Lành 24/7” vào sáng thứ 7 hàng tuần khoảng 8-10 giờ sáng để nghe “Giảng Thánh kinh”. Qua làm việc bà Huỳnh Thị Anh thừa nhận bản thân bà và gia đình trước đây theo đạo Tin lành. Nhưng khoảng 01 năm nay đã không theo đạo Tin lành nữa vì cho rằng “hội thánh Tin lành Việt Nam không giảng dạy đúng kinh thánh nên đã không theo giáo hội và đã rời bỏ đạo”, sau đó tự tìm hiểu, tham gia hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến này. Đây là một hình thức nghe Giảng Thánh kinh qua mạng xã hội, kết nối thông qua Paltalk Chat Rom. Không gian và phạm vi hoạt động là qua mạng internet nhóm trên Paltalk Chat Rom khi vào phòng “Giảng Thánh kinh”. Sau mỗi buổi sinh hoạt trực tuyến xong thì sẽ uống nước và ăn bánh thánh để nhằm mục đích “tưởng nhớ đến chúa Jesus”.

Nhận thấy số người trên tụ tập đông người là trái với Chỉ thị 16 và sinh hoạt tôn giáo lạ chưa được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt động. Do đó Công an huyện đã yêu cầu số đối tượng trên cam kết không được tụ tâp động người sinh hoạt tôn giáo trái phép, đồng thời cũng cố hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người” (tụ tập từ 03 người trở lên) theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.
Cơ quan Công an làm việc với số đối tượng liên quan đến việc tụ tập đông người sinh hoạt tôn giáo trái phép
Đây cũng là lời cảnh báo cho những ai nhẹ dạ, cả tin, không cảnh giác để các đối tượng xấu lôi kéo tham gia sinh hoạt các hình thức tôn giáo trái phép và phải chịu sự xử lý nghiêm minh của pháp luật./.
Đội An ninh