Tà Giáo The Church of Almighty God

629 views

Yang Xiangbin (bên trái) và người tình Zhao Weishan (bên phải)

Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng (The Church of Almighty God, trong tiếng Anh, Quannengshen trong tiếng Trung) là một phong trào tôn giáo kỳ lạ, bí mật bắt nguồn từ Trung Quốc vào năm 1991. Mặc dù bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cấm vì chống chính phủ, nó vẫn tiếp tục phát triển và được coi là một nhóm tà giáo về ngày tận thế có sức ảnh hưởng.

Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng còn được gọi là Ánh Sáng Phương Đông, một cái tên dựa trên Ma-thi-ơ 24:27: “Vì như chớp phát ra từ phương đông, nháng đến phương tây, thì sự Con Người đến sẽ cũng thể ấy.”

Nhóm này tin rằng, Đức Chúa Trời đã nhập thế làm người một lần nữa, lần này dưới hình dạng của một người phụ nữ Trung Quốc tên là Yang Xiangbin, người tự gọi mình là Tia Chớp Phương Đông. Yang là người đứng đầu của Ánh Sáng Phương Đông, nhưng nhà lãnh đạo thực sự có lẽ là người đàn ông làm tình nhân của Yang, tên là Zhao Weishan. Anh ta là người đầu tiên tuyên bố rằng Yang là thần linh.

Năm 2000, Zhao Weishan và Yang Xiangbin di chuyển đến Hoa Kỳ, và hiện tại họ giám sát hoạt động của Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng từ thành phố New York. Yang Xiangbin được gọi là “Đấng Christ của những ngày cuối cùng” và “Đức Chúa Trời Toàn Năng” trong niềm tin rằng bà ta là sự trở lại lần thứ nhì của Đấng Christ để hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời. Yang đưa ra những lời phát biểu được xem là lời của Đức Chúa Trời  cho những ngày cuối cùng. Mặc dù Yang được coi là Thiên Chúa nhập thế làm người, nhưng bà ta được coi là riêng biệt với Đức Chúa Jesus, là một Đấng Thiên Chúa nhập thế làm người khác. Theo họ, Thánh Kinh được coi là một bản ghi cũ của công việc của Đức Chúa Trời trong quá khứ. Trên khu mạng chính của Eastern Lightning phát biểu rằng: “Đó không chỉ là một bản ghi lịch sử về công việc của Đức Chúa Trời, và một bằng chứng cho hai giai đoạn trước của công việc của Đức Chúa Trời, và không cung cấp cho bạn bất kỳ hiểu biết nào về mục đích của công việc của Đức Chúa Trời”. Như vậy, Thánh Kinh  là không đủ và phải được bổ sung bởi những lời phát biểu của Đức Chúa Trời Toàn Năng, hoặc “Đấng Christ của những ngày cuối cùng”.

Nhóm này dạy rằng, trong Cựu Ước, Thiên Chúa được biết đến với tên gọi Giê-hô-va. Trong Tân Ước, Thiên Chúa được biết đến với tên là Đức Chúa Jesus Christ. Bây giờ, trong những ngày cuối cùng, Ngài được biết đến một cách đúng đắng là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Công việc của Ngài, thông qua nữ Đấng Christ, khác biệt về chất lượng so với công việc của các sứ đồ. Mặc dù Thiên Chúa đã sử dụng các sứ đồ, họ chỉ có thể làm những gì mà những người đàn ông được sử dụng bởi Thiên Chúa có thể làm được. Giáo hội Đức Chúa Trời Toàn Năng là công việc của Chính Ngài. Theo trang web chính thức của họ, nhóm của họ “được sáng lập hoàn toàn bởi Đức Chúa Trời Toàn Năng một cách cá nhân và được chính Ngài dẫn dắt, chăn giữ, và nó chắc chắn không được thành lập bởi bất kỳ người nào”. Hiện nay, trong Thời Kỳ Vương Quốc, Đức Chúa Trời đang tiến hành sự Phán Xét Trước Ngai Trắng của Ngài. Tất cả các giáo phái Cơ Đốc giáo và các nhóm tôn giáo khác đã mất Đức Thánh Linh, và quyền năng của Ngài hiện tập trung trong Giáo hội Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Giáo hội Đức Chúa Trời Toàn Năng phủ nhận Ba Ngôi Thiên Chúa, dạy một hình thức của thuyết độc thần. Cha, Con và Thánh Linh được coi là ba dạng hiển hiện khác nhau của một Thiên Chúa, không phải ba thân vị khác nhau. Theo khu mạng chính thức của họ: “Ba Ngôi Thiên Chúa không tồn tại ở bất kỳ nơi nào trong vũ trụ này. Thiên Chúa không có Cha và Con, càng không có khái niệm về một dụng cụ được sử dụng chung bởi Cha và Con: tức là Đức Thánh Linh. Tất cả điều này là sai lầm lớn nhất và đơn giản không tồn tại trên thế giới này!”

Theo giảng dạy của Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng, trong Thời Đại Ân Điển, Đức Chúa Jesus tha thứ tội lỗi của nhân loại, nhưng sự cứu rỗi của Ngài chưa hoàn thành, vì bản chất tội lỗi vẫn tồn tại trong loài người. Bây giờ, trong Thời Đại Vương Quốc, thông qua giảng dạy của Đấng Christ của những ngày cuối cùng, con người có thể được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên hoàn toàn trong sạch. Điều này là sự cứu rỗi đích thực, có sẵn cho những người tuân theo giảng dạy của Đức Chúa Trời Toàn Năng như được tiết lộ trong những ngày cuối cùng. Từ trang web chính thức của nhóm, khó để xác định chính xác điều gì cho phép một người đạt được cấp độ cuối cùng của sự cứu rỗi đích thực. Có vẻ như điều quan trọng nhất là đơn sơ tin vàosự giảng dạy của Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng.

Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng có mặt ở Hồng Kông, New York và San Francisco, cũng như đại lục Trung Quốc. Có các báo cáo đáng lo ngại về việc nhóm này sử dụng cám dỗ tình dục, bắt cóc, hối lộ, rửa não và tống tiền để ép buộc các thành viên mới gia nhập nhóm và giữ họ ở lại. Nhóm đặc biệt nhắm vào các bà nội trợ, người nghèo và Giáo Hội Thông Công Tin Lành Trung Quốc (China Gospel Fellowship) ở Trung Quốc. Trước tiên họ làm quen với các tín đồ và sau đó từ từ cố gắng thuyết phục họ rằng ,Yang Xiangbin là Thiên Chúa nhập thế làm người. Năm 2002, các thành viên Ánh Sáng Đông Phương bắt cóc 34 lãnh đạo của Giáo Hội Thông Công Tin Lành Trung Quốc, và giam giữ họ trong hai tháng. Tháng Tám năm 2014, năm thành viên của Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng bị truy tố tại Yantai, Shandong, vì giết chết một phụ nữ 37 tuổi trong một nhà hàng. Người phụ nữ bị đánh đến chết vì từ chối tham gia nhóm của họ.

Tóm lại, Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng là một nhóm nguy hiểm, phủ nhận tính đầy trọn của Thánh Kinh và bổ sung thêm những sự giảng dạy được cho là được truyền cảm hứng từ Thiên Chúa. Tà giáo mới này được truyền tải bởi một người phụ nữ được xem như là Thiên Chúa nhập thế làm người lần thứ nhì, người đã thực sự tự xưng là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Giáo Lý Một Thiên Chúa Ba Thân Vị bị họ phủ nhận. Sự hy sinh của Đức Chúa Jesus bị xúc phạm và công việc của Ngài trên Thập Giá được coi là không đủ sức để hoàn toàn cứu rỗi loài người. Nhóm này ngoài miệng tôn vinh sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, nhưng dạy rằng, sự cứu rỗi thật và cuối cùng  chỉ có thể có được nếu tin và làm theo các giáo lý của họ. Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng được che giấu bí mật, và các thành viên của nó sử dụng các chiến thuật bạo lực, đã phạm những tội ác khủng khiếp trong danh nghĩa của nhóm. Giáo Hội Đức Chúa Trời Toàn Năng có tất cả những đặc điểm của một tà giáo, và con dân chân thật của Thiên Chúa cần tuân theo lời cảnh báo trong Thánh Kinh: “Vì có mấy kẻ kia lẻn vào trong vòng chúng ta, chúng nó là những kẻ đã bị định cho án phạt từ trước, là những kẻ chẳng tin kính, biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác. Chúng nó chối Đấng Thiên Chúa Chủ Tể Duy Nhất và là Chúa của chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ. Chính những kẻ ấy là những kẻ tự gây phe đảng, sống động mà không có thần quyền. [Chết thuộc linh, phần thể xác vẫn hoạt động mà phần tâm thần không còn nhận biết Thiên Chúa.]” (Giu-đe câu 4, 19).

Sưu Tập Trên Mạng