Kẻ Thù Nghịch Thập Tự Giá

3,836 views

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài giảng này
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/114_cacbaigiangkhac
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTcxMzAxX0l5dzVF

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài này
https://od.lk/fl/MV85MDE4MTc4Xw

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Trong thư gửi cho Hội Thánh của Chúa tại thành Phi-líp, Sứ Đồ Phao-lô đã viết một câu rất là đau lòng:

“Vì tôi đã thường nói điều này cho các anh chị em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là sự hư mất; Đức Chúa Trời của họ là cái bụng của họ; sự vinh quang ở trong sự hổ thẹn của họ; họ chỉ tư tưởng những sự thuộc về thế gian.” (Phi-líp 3:18-19).

Qua câu văn của Sứ đồ Phao-lô chúng ta có thể nhận ra những điều sau đây:

Thứ nhất, điều Phao-lô viết là điều ông vẫn thường khuyên bảo, dạy dỗ trong Hội Thánh.

Thứ nhì, mặc dù ông thường xuyên khuyên bảo và dạy dỗ trong Hội Thánh về điều ấy, nhưng vẫn có nhiều người không vâng theo, cho nên, ông phải lập lại bằng cách ghi ra điều ấy trong thư.

Thứ ba, điều ấy chính là: trong Hội Thánh có nhiều người “có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ!”

Thứ tư, ông ghi lại điều này trong nước mắt!

Thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ là gì?

Chúng ta đã biết, thập tự giá của Đấng Christ tiêu biểu cho sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ vì tội lỗi của nhân loại, để Ngài cứu chuộc nhân loại ra khỏi hậu quả của sự phạm tội. Như vậy, thù nghịch thập tự giá tức là thù nghịch sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ.

Thánh Kinh có chép:

“Vì Tin Lành đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ, nhưng Lời đã nghe không ích lợi cho họ, đã không trộn lẫn với đức tin trong những kẻ nghe.” (Hê-bơ-rơ 4:2).

Vậy, ai là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ?

Thật ra, chỉ có những ai hiểu và tin ý nghĩa sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá mới có thể trở thành những kẻ thù nghịch thập tự giá của Ngài. Vì thế, chỉ có Sa-tan, những thiên sứ phạm tội, và những tín đồ của Chúa.

Sa-tan và những thiên sứ phạm tội hiểu rất rõ và tin tuyệt đối ý nghĩa sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ, dầu chúng không thể nhận sự cứu rỗi của Chúa, vì Chúa không chết chuộc tội cho chúng. Cho nên, chúng nổ lực, tìm đủ mọi cách để cám dỗ các tín đồ của Chúa, để biến họ thành những kẻ thù nghịch thập tự giá của Ngài.

Những tín đồ của Chúa là những người đã được nghe rao giảng, đã được học biết về ý nghĩa sự hy sinh của Chúa, và đã tin nhận sự chết của Chúa trên thập tự giá, đã được cứu rỗi ra khỏi hậu quả của tội lỗi. Người tín đồ nào của Chúa sống một nếp sống như người thế gian không tin Chúa thì người ấy trở thành kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Vì đã xem thường sự chết chuộc tội của Ngài. Thánh Kinh nói về họ như sau:

“Bởi vì những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về thánh linh, đã nếm Lời lành của Thiên Chúa và năng lực của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ nên mới trở lại vào trong sự ăn năn; vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, công khai sỉ nhục Ngài. Một đám đất thấm nhuần mưa thường xuyên đến trên nó mà sinh ra cây cỏ, có ích cho người cày cấy, thì được hưởng phước từ Đức Chúa Trời. Nhưng nếu nó chỉ sinh ra những cây gai và những cây tật lê, thì bị bỏ và sẽ bị rủa. Sự cuối cùng của nó là bị đốt.” (Hê-bơ-rơ 6:4-8).

“Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con của Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước bởi đó kẻ ấy được nên thánh {là} ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.” (Hê-bơ-rơ 10:29)?

“Vì {nếu} chúng ta cố ý phạm tội sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, {thì} không còn tế lễ chuộc tội chừa lại {cho chúng ta}. Nhưng {chỉ có} một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.” (Hê-bơ-rơ 10:26-27).

Người thế gian không tin Chúa đương nhiên có nếp sống tội lỗi, trái điều răn, nghịch luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng họ không phải là những kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Bởi vì, họ không hiểu biết, không tin nhận sự chịu khổ, chịu nhục, và chịu chết của Đấng Christ trên thập tự giá.

Giả sử như, có một người nghiện thuốc lá, bị ung thư phổi, được bác sĩ điều trị nhưng vẫn tiếp tục hút thuốc lá. Người đó là kẻ thù nghịch phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ, vì đã làm vô hiệu hóa sự điều trị của bác sĩ.

Còn nếu người nghiện thuốc lá, bị ung thư phổi không tiếp nhận sự điều trị của bác sĩ, vẫn tiếp tục hút thuốc lá, thì anh ta sẽ chết vì ung thư nhưng anh ta không phải là kẻ thù nghịch phương pháp điều trị ung thư của bác sĩ.

Ngày nay, trong Hội Thánh của Chúa, vẫn có “lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ!” Đó là, những người thích sống luông tuồng, họ tự đặt mình vào những hoàn cảnh dễ bị rơi vào cạm bẫy của Sa-tan. Vì thế, Thánh Kinh ví đời sống của họ như là chó với heo vậy!

“Vì nếu sau khi chúng nó đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, nhờ sự tri thức về Chúa và Đấng Giải Cứu {chúng ta là} Đức Chúa Jesus Christ, rồi chúng nó lại vướng mắc những sự đó và bị bắt phục, thì sự kết thúc sau này của chúng nó sẽ xấu hơn lúc đầu. Vì thà chúng nó không biết đường công bình, thì tốt cho chúng nó hơn là sau khi chúng nó biết rồi, lại lui đi về điều răn thánh đã ban truyền cho chúng nó. Nhưng, đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ chân thật: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.” (II Phi-e-rơ 2:20-22).

Mỗi một Cơ-đốc nhân sau khi tin nhận Chúa, cần phải đọc Thánh Kinh và làm theo lời Chúa mỗi ngày. Có như vậy, mới thể hiện tấm lòng vừa muốn vừa làm theo ý muốn tốt lành của Chúa trong đời sống của người ấy. Nhờ đó, Chúa mới thêm sức cho, để người ấy có thể chiến thắng được mọi cám dỗ, thử thách, hoặc tội lỗi do ma quỷ mang đến trong đời sống. Lời Chúa hứa với chúng ta rằng:

“Nhưng Ngài phán với tôi: Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ vui lòng thà khoe mình trong sự yếu đuối của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi.” (II Cô-rinh-tô 12:9).

“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu {đó là} loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, {là} Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách {có} một lối thoát, {để} các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).

Nên nhớ, Khi Đức Chúa Jesus bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng, Ngài dùng chính Lời trong Thánh Kinh để chống trả lại nó:

“Ma Quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước trong thế gian, cùng sự vinh quang của chúng, và nói với Ngài: Ta sẽ ban cho ngươi hết thảy mọi sự này, nếu ngươi sấp mình xuống mà thờ phượng ta. Đức Chúa Jesus liền phán với nó: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra! Vì đã được chép {rằng}: Ngươi sẽ thờ phượng Chúa {là} Đức Chúa Trời của ngươi và ngươi sẽ chỉ phụng sự Ngài mà thôi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13]” (Ma-thi-ơ 4:8-10).

Là con dân Chúa, chúng ta cần phải luôn tỉnh thức và cẩn thận về nếp sống Đạo của mình. Bởi vì, ngày nay có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả giảng dạy, mang các đạo lý của quỷ dữ vào trong Hội Thánh Chúa. Khiến cho nhiều người vì thiếu sự thông biết, đã tin và làm theo lời dạy của họ, mà sống một đời sống giống như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.

Lời Chúa khuyên bảo:

“Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn gièm chê, xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời.” (I Phi-e-rơ 2:12).

“Bởi cớ ấy, chúng ta phải chú ý càng hơn đến những điều chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị sai lạc.” (Hê-bơ-rơ 2:1).

Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong sự lành, để làm thành ý muốn Ngài, và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta; sự vinh quang đáng về Ngài đời đời vô cùng! Amen

Huỳnh Christian Priscilla (Mỹ Linh)
29/09/2014